Cô bé 16 tuổi đăng quang “Giọng hát Việt 2013”

Vượt qua 3 đối thủ nặng ký Hà My, Hoàng Tôn và Cát Tường, cô bé 16 tuổi đến từ Nam Định - Vũ Thảo My (ảnh - đội Đàm Vĩnh Hưng) đã trở thành quán quân Giọng hát Việt mùa thứ hai trong đêm chung kết, diễn ra tối 15/12, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP Hồ Chí Minh).


Sau 7 tháng tranh tài, qua nhiều phần thi cam go, 4 gương mặt xuất sắc nhất của Giọng hát Việt 2013 là Vũ Cát Tường (đội Hồng Nhung); Vũ Thảo My (đội Đàm Vĩnh Hưng); Nguyễn Hoàng Tôn (đội Mỹ Linh) và Trần Vũ Hà My (đội Quốc Trung) đã lần lượt thể hiện các phần trình diễn của mình một cách xuất sắc. Người trình diễn đầu tiên trong 4 thí sinh của đêm chung kết là Thảo My. Thảo My trình diễn ca khúc mở màn mang tên “Bối rối” của nhạc sỹ Phương Uyên. Chưa dừng lại ở đó, cô gái 16 tuổi tiếp tục gây bất ngờ với tiết mục thứ hai, cô như "lên đồng" với ca khúc mang âm hưởng dân gian “Giọt sương bay lên”, mang đến một hình ảnh mới lạ. Với ca khúc cuối kết hợp cùng Đàm Vĩnh Hưng, Thảo My cùng huấn luyện viên của mình đã hóa thân thành một cặp tình nhân ngọt ngào với “A times for us”.


Dù mới 16 tuổi nhưng Thảo My đã tỏ ra có bản lĩnh sân khấu vững vàng, với những phần trình diễn đầy cảm xúc và tâm trạng, Thảo My dễ dàng chinh phục trái tim người nghe và giành được số lượt bình chọn cao nhất từ phía khán giả, dành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt 2013.


Q.N

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN