Chương trình nghệ thuật đặc sắc khai mạc Festival Bắc Ninh 2014

Tối 15/3, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninhđã tổ chức khai mạcFestival Bắc Ninh 2014 với chương trình nghệ thuật “Hào khí Kinh Bắc - Bắc Ninh” và trao bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt chùa Dâu và chùa Bút Tháp.

 

Tham dự khai mạc Festival Bắc Ninh 2014 có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành của trung ương; các tướng lĩnh Bộ Công an, Bộ Quốc phòng người Bắc Ninh; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng hàng nghìn nghệ sỹ, nghệ nhân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Mở màn cho lễ khai mạc, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Trần Văn Túy đã thắp đuốc khai mạc Festival. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến khẳng định, Bắc Ninh vùng đất địa linh nhân kiệt, cái nôi hình thành lịch sử văn hóa dân tộc Việt, quê hương của dân ca Quan họ, miền quê có hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại với hơn 1.500 di tích, trên 500 lễ hội dân gian, lưu giữ 5 nhóm bảo vật quốc gia, 60 làng nghề truyền thống. Bắc Ninh được biết đến là địa phương phát triển năng động, nằm trong top dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, xã hội. Festival Bắc Ninh 2014 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn lần thứ 2 được tổ chức, mang ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển chung của tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc Festival Bắc Ninh 2014thành công. Đồng thời đề nghị Bắc Ninh tiếp tục phát huy truyền thống vùng đất địa linh nhân kiệt thực hiện tốt công tác gìn giữ, bảo tồn các di sản văn hóa truyền thống, nhất là các di sản văn hóa và di tích lịch sử cấp Quốc gia vừa được công nhận để lại cho muôn đời sau. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao Bằng công nhận di tích đặc biệt cấp Quốc gia đối với chùa Dâu và chùa Bút Tháp cho đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Khẳng định sự kiện này là dấu mốc quan trọng nhằm tôn vinh và tăng thêm giá trị văn hoá, lịch sử đặc sắc của quê hương Kinh Bắc - Bắc Ninh.

 

Mở đầu cho chương trình là màn đồng diễn nghệ thuật, thể thao độc đáo được hoà quyện trong những làn điệu dân ca Quan họ mượt mà, đằm thắm nhằm tái hiện hình ảnh một vùng đất Bắc Ninh giàu truyền thống cách mạng, văn hóa và khoa bảng trong suốt chiều dài lịch sử; góp phần quảng bá về một Bắc Ninh năng động, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - văn hóa - du lịch đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

 

Với chủ đề “Hào khí Kinh Bắc - Bắc Ninh”, chương trình nghệ thuật đặc sắc Festival Bắc Ninh diễn ra trong 3 chương. Chương I mang tựa đề Hào khí ngàn năm vang vọng sẽ đưa khán giả trở về những thế kỷ đầu công nguyên tái hiện truyền thống chống chống giặc ngoại xâm trong kỷ nguyên Đại Việt và Vương triều nhà Lý, âm vang chiến thắng Như Nguyệt cùng những trang sử hào hùng của quân dân thời Trần và khí phách Bình Than.

Chương II mang tựa đề Vinh quang thời đại Hồ Chí Minh tái hiện phong trào yêu nước của Đảng bộ và nhân dân Bắc Ninh dưới ngọn cờ Chủ nghĩa Mác Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh với đủ các giai cấp, tầng lớp quyết đánh đuổi bè lũ cướp nước.

Chương III Miền Quan họ - khát vọng những tầm cao mới với hình ảnh những liền anh, liền chị nón thúng quai thao, áo mớ ba mớ bẩy ẩn chứa cả chiều sâu lịch sử, văn hoá cổ kính và ý thức bảo tồn không gian nguyên bản của dân ca Quan họ cổ. Chương này sẽ tái hiện đẩy đủ nhất hình ảnh Bắc Ninh mảnh đất ngàn năm văn hiến, khoa bảng, văn hoá lễ hội, các di tích toả sáng đang trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển.

Festival Bắc Ninh được tỉnh Bắc Ninh tổ chức 4 năm một lần, kể từ khi dân ca Quan họ được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại nhằm thực hiện cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của loại hình nghệ thuật này trong quá trình hội nhập và phát triển. Đây là dịp để Bắc Ninh quảng bá tiềm năng kinh tế, con người được kết tinh từ hàng nghìn năm lịch sử với truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta.

 

Thái Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN