Chọn HLV cho đội tuyển quốc gia: Đi dần tới hồi kết

Sau hơn một tháng kể từ thời điểm HLV Calisto chính thức nói lời chia tay ĐTVN, công cuộc tìm kiếm người thế chỗ ông thầy người Bồ đang dần đi tới hồi kết.

Trả lời phỏng vấn báo chí 3 ngày trước đây, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, Phạm Ngọc Viễn cho biết: “Chúng tôi đã thống nhất phương án chọn HLV ngoại cho ĐTQG. VFF rất muốn sử dụng HLV nội nhưng trong số các ứng cử viên trong nước, người thì từ chối dẫn dắt, người lại không đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí.

Chiếc ghế HLV trưởng ĐT VN mà ông Calisto để lại vẫn bỏ ngỏ. Ảnh: Quốc khánh – TTXVN


Chính vì thế, chúng tôi quyết định chọn phương án HLV ngoại khi mà thời gian còn lại không nhiều”. Đến tháng 6, cả ĐTQG lẫn đội Olympic QG đều có những cuộc tranh tài đầu tiên trong năm 2011, đó là vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic London 2012. Chính vì thế, việc VFF muốn sớm kết thúc công cuộc tìm kiếm để HLV mới tập trung vào tuyển chọn lực lượng, xây dựng kế hoạch cho cả hai đội tuyển cũng là điều dễ hiểu.

Hiện tại, các thành viên trong thường trực VFF, từ Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho đến Tổng Thư ký Trần Quốc Tuấn, các Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn, Lê Hùng Dũng, Nguyễn Lân Trung đều đã thống nhất sẽ không tiết lộ gì thêm với báo chí về danh tính HLV mới của ĐTVN hay những thông tin liên quan khác. Tất cả chỉ được biết là việc kết nối, thực hiện các bước đàm phán đang được những người có trách nhiệm thực hiện và nếu không có gì thay đổi, ngày 15/4 tới đây, gương mặt HLV mới của ĐTVN sẽ lộ diện và được VFF giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Lãnh đạo VFF cũng không khẳng định đó là HLV mang quốc tịch nào, nằm trong số 5 ứng cử viên đã lọt đến vòng tuyển chọn cuối cùng hay là một cái tên hoàn toàn mới. Thế nhưng, căn cứ vào những diễn biến gần đây, có thể dự đoán, thời gian không đủ để VFF thẩm định những bản hồ sơ mới và cũng sẽ là mạo hiểm nếu quyết định đặt niềm tin vào những gương mặt còn ít được biết đến. Vì lẽ đó, chắc chắn, HLV mới được VFF chọn lựa sẽ chỉ là 1 trong 5 cái tên Juergen Gede, Falko Goetz (quốc tịch Đức), Pierre Lechantre (Pháp), Eduardo Martinho Viganda (Bồ Đào Nha), Steve Sampson (Mỹ).

Mặc dù không có bất cứ sự khẳng định nào từ phía VFF nhưng hiện đã xuất hiện một số nguồn thông tin không chính thức cho rằng, 99% HLV mới sẽ là người Đức, tức là hoặc sẽ là Juergen Gede hoặc mang tên Falko Goetz. Đây là hai HLV theo trường phái bóng đá Đức mạnh về yếu tố kỷ luật và xây dựng nền tảng thể lực. Ngoài ra, một tiêu chí quan trọng không kém là mức lương các HLV này đề nghị được nhận khá mềm, phù hợp với khả năng chi trả của VFF, tức là dao động trong khoảng từ 20.000 đến 30.000 USD/tháng.

Trước mắt, khi ĐTVN chưa chính thức có HLV trưởng thì Hội đồng tuyển chọn cầu thủ do VFF lập ra sẽ tiếp tục theo dõi V-League cũng như giải hạng nhất QG để đánh giá khả năng, tìm ra những cầu thủ tốt nhất cho các đội tuyển.

Hàn Đan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN