Chelsea đoạt Cúp FA:Bước đệm cho Champions League

Chelsea đã lần thứ 7 lên ngôi tại Cúp FA sau khi đánh bại Liverpool 2-1 trong trận chung kết tại Wembley. Chiến thắng không chỉ là món quà đầy ý nghĩa dành tặng HLV tạm quyền Roberto Di Matteo, mà còn được xem như là bước đệm quan trọng cho trận chung kết Champions League với Bayern Munich, diễn ra vào ngày 20/5 tới đây, danh hiệu mà Roman Abramovich thèm muốn trong suốt 9 năm sở hữu Chelsea.

 

Các cầu thủ Chelsea đoạt Cúp FA thứ tư trong vòng 6 năm.

“Chúng tôi sẽ ăn mừng nhưng các cầu thủ sẽ vẫn cần giữ được sự tập trung để thi đấu nốt 2 trận còn lại tại Premier League, đồng thời có được sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết Champions League”, Di Matteo, người đã tái hiện được điều mà Guus Hiddink đã làm ba năm về trước cũng với vai trò tương tự, nhắn nhủ các học trò sau chiến tích nhờ các bàn thắng của Ramires và Drogba.


Tại Wembley, “The Blues” đã nhập cuộc tốt hơn khi sớm mở tỷ số nhờ công của Ramires sau đường phản công nhanh, trước khi Drogba nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp 2. Mọi nỗ lực sau đó của Liverpool chỉ được đền đáp bằng bàn gỡ của tiền đạo vào thay người Andy Caroll. Đáng ra Caroll đã có thể san bằng tỷ số 2-2 nếu như trọng tài chính Phil Dowd công nhận bàn thắng rõ ràng sau khi cú đánh đầu của tiền đạo Liverpool đã đưa bóng đi qua vạch vôi trước khi bị Petr Cech cản phá ở phút 82.


Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận chiến thắng xứng đáng dành cho Chelsea, và pha bóng tranh cãi kể trên có thể được coi như một sự “đền đáp” cho The Blues sau khi họ bị Liverpool loại ở bán kết Champions League 2005 với bàn thắng ma của Luis Garcia (bóng chưa qua vạch vôi). Chính trung vệ Agger của Liverpool cũng phải thừa nhận: “Chúng tôi đã chơi quá tệ trong khoảng 2/3 thời gian đầu tiên của trận đấu. Chelsea thắng trận bởi họ chơi tốt hơn”.


Chiếc Cúp FA thứ 7 của Chelsea cũng đã biến những cá nhân của họ trở thành một phần lịch sử, đặc biệt là Drogba. Cú sút chéo góc hạ gục Reina nâng tỷ số lên 2-0 của Drogba đã giúp anh trở thành cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 4 trận chung kết Cúp FA. Bốn bàn thắng trong 6 năm và Chelsea đều giành chiến thắng ở tất cả các trận chung kết đó (2007, 2009, 2010 và 2012). “Tôi đã làm nên lịch sử khi lại ghi bàn, nhưng vinh dự này cũng thuộc về các đồng đội. Trong 6 năm qua, họ luôn tạo cơ hội cho tôi, họ mới chính là những người đã tạo ra lịch sử - không phải tôi”, Drogba khiêm tốn về kỷ lục của bản thân.


Còn với HLV Di Matteo, đây là lần thứ 3 ông được cầm trên tay chiếc Cúp FA, sau 2 lần giành được nó với tư cách là cầu thủ của Chelsea vào các năm 1997 và 2000. Chiến công này một lần nữa cho thấy HLV người Italia xứng đáng được tỷ phú Abramovich tin cậy trao cho chiếc ghế với một bản hợp đồng dài hạn, thay vì chỉ là tạm quyền. Tuy nhiên, cũng có thể Abramovich muốn đợi đến sau trận chung kết Champions League. Bởi trận thắng Liverpool được xem là bước đệm vô cùng quan trọng cho Chelsea trước trận quyết đấu với Bayern Munich sẽ diễn ra sau đây 2 tuần.


Cuối tuần qua thì Bayern cũng đã kết thúc mùa giải tại Bundesliga bằng chiến thắng 4-1 trước Cologne, “tiễn” đội bóng này xuống hạng. Trận đấu kể trên cũng là trận đấu chia tay của tiền đạo Lukas Podolski với Cologne để chuyển sang Anh chơi cho Arsenal từ mùa tới.


Tuệ Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN