Chặng 2 giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương: Tay đua Malaixia về nhất

Với thành tích 3h32’24’’ - đạt tốc độ trung bình 29,096 km/h, tay đua Zahraa Anuawar của Malaixia đã về nhất chặng 2 cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần 2 năm 2012 từ thành phố Vũng Tàu đi thị xã La Gi Bình Thuận dài 103 km vào trưa 10/3.

Theo nhận xét của Tổ trọng tài, tuy lộ trình ngắn nhưng do đường đua hẹp và gió ngược nên tốc độ của các tay đua chậm. Những tay đua trẻ thiếu kinh nghiệm đã dễ dàng bị bỏ lại phía sau. Tại đích đến, tay đua Zahraa Anuawar đã xuất sắc tách khỏi tốp đông và cán đích đầu tiên với thời gian 3h32’24’’.
 
Về nhì là Cao Thị Thùy Trang của đội Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương; về ba là Nguyễn Thị Thật của đội Bảo vệ Thực vật An Giang 1.

Về hạng 3 sau chặng này, tay đua Nguyễn Thị Thật đã mặc áo xanh của giải với 23 điểm. Với kết quả này đội Dược Domesco Đồng Tháp đang dẫn đầu giải đồng đội sau hai chặng với tổng thời gian 21h 36’55’’; nhì là Bảo vệ Thực vật An Giang 1; thứ ba là Bảo vệ Thực vật An Giang 2.

Cuôc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương lần 2 năm 2012 diễn ra từ ngày 8/3- 14/3/2012, thu hút sự tham gia của 56 vận động viên của 11 đội mạnh trong nước và một đội nước ngoài là Malaisia. Sáng 11/3, đoàn đua tiếp tục lên đường thi đấu chặng 3 từ thị xã La Gi đi thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) dài 117 km.


Nguyễn Thanh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN