Câu chuyện cuối tuần: Calcio trong cơn hấp hối?

Bóng đá Italia từ 2006 đến nay đang khủng hoảng và rơi vào cơn hấp hối. Có thể thấy điều đó qua ba điểm: hiện tại chỉ có Milan và Inter cứu vớt vai trò của các đội bóng Italia tại tại châu Âu; Serie A đã không có thể so sánh với các giải bóng đá quốc gia lớn khác; phần lớn các SVĐ phô bày các khán đài trơ khấc xi măng vì ít khán giả.

0-0 là kết quả được lặp lại nhiều nhất ở Serie A sau tám vòng đấu. Các sân vận động vắng một nửa khán giả, càng ngày càng ít các ngôi sao đến với Calcio và kết quả thi đấu của các đội bóng Italia ở châu Âu thường rất nghèo nàn. Bóng đá Italia đã đi vào một giai đoạn trầm cảm sâu sắc sau khi đăng quang vô địch World Cup 2006. Quản lý tồi, tham nhũng, đào tạo trẻ yếu kém, khủng hoảng kinh tế... Phải chăng Calcio đang chết ?

Những chiến thắng của Milan và Inter tại Cúp châu Âu giống như một ảo ảnh trong một sa mạc rộng lớn. Trừ hai đội nói trên, chỉ có Fiorentina đi đến vòng bán kết châu Âu kể từ khi Giải bóng đá thế giới diễn ra cách đây hơn 5 năm. Cùng trong thời gian đó, các đội bóng Tây Ban Nha đã 10 lần có mặt tại các trận bán kết châu Âu, còn Anh và Đức là 12 và 7.

Thành tích của đội tuyển quốc gia hầu như không có tác động tích cực nào tới cuộc tranh đua ở Serie A. Jaime Rincon, chuyên gia bóng đá quốc tế của trang Marca.com, nhận xét: “Trên bình diện quốc gia không thấy xuất hiện những tài năng lớn hoặc những cầu thủ như Pirlo... Trường hợp duy nhất là Giovinco lại phải chuyển sang Parma để có cơ hội”. Sự có mặt của các cầu thủ Italia tại Serie A đã giảm từ 71,9% xuống còn 53,1% ở thời điểm hiện tại. Chỉ có giải Bundesliga là có tỷ lệ cầu thủ nội địa thấp hơn (51,7%), nhưng xu hướng của họ là đi lên.


Bóng đá Italia đang trong cảnh ảm đạm - Ảnh Internet



“Có một vấn đề rất nghiêm trọng ở tuyến trẻ. Hầu hết họ ở miền Bắc Italia. Hiện nay, người ta đã chú ý tới hệ thống đào tạo trẻ qua việc ký hợp đồng với một số cầu thủ ở độ tuổi 17 nhưng họ lại đến từ châu Phi và Nam Mỹ”, ông Toni Padilla, một chuyên gia bóng đá Italia của kênh Gol TV nhấn mạnh. Chủ trương này hạn chế sự xuất hiện của các tài năng trong nước, lại trở lên trầm trọng thêm bởi tình trạng các ngôi sao lớn không muốn đầu quân cho các đội bóng Italia. Hiện tại, Liga và Premier hấp dẫn hơn đối với các cầu thủ lớn.

Không phải ngẫu nhiên mà Perico Obiang, cầu thủ người Tây Ban Nha của Sampdoria, than thở: “ Phần lớn các sân vận động chỉ thấy xi măng thay vì khán giả. Không phải ai cũng sẵn sàng trả tiền để xem một cuộc trình diễn chán ngắt. Chúng tôi có khoảng 25.000 CĐV vào mỗi chủ nhật, nhưng có khi chúng tôi phải chơi trên các sân chỉ có khoảng 5000 khán giả. Lối chơi của Italia không hấp dẫn. Các CĐV cũng có phần mâu thuẫn, một mặt họ muốn thứ bóng đá đẹp nhưng kết quả lại được đặt lên hàng đầu. Hầu hết các đội bóng đều muốn học theo mô hình của Barca nhưng kết quả lại không thuyết phục được các CĐV, vốn quen với lối chơi trực diện”.

Mua sắm cầu thủ tăng 42% - mầm xanh hy vọng

Vi
ệc đầu tư vào mua sắm cầu thủ trong mùa bóng này tăng ở cả châu Âu. Seria A, với 465 triệu euro, đứng thứ hai trong hoạt động chuyển nhượng cầu thủ trong mùa Hè vừa rồi, chỉ sau Premier League (553 triệu) và hơn cả Liga (358 triệu). Theo hãng Prime Time Sport của Brazil, chi phí đầu tư vào lực lượng của các đội bóng Italia đã tăng 42% so với năm trước: Juventus (85,8 triệu), Roma (73,9 triệu), Napoli (59,3 triệu), Inter (32,5 triệu) và Genoa (31,9 triệu)... Đó là những mầm xanh hy vọng của Calcio.

Đề cập đến một số dấu hiệu cho phép nói về sự hồi sinh của bóng đá Italia, ông Toni Padilla bày tỏ: “Tại đội tuyển quốc gia đã có một sự thay đổi về thẩm mỹ. Roberto Baggio và Arrigo Sachi đã công khai yêu cầu phải có sự thay đổi về tư duy. Đội bóng do Cesare Prandelli dẫn dắt đã thi đấu tuyệt vời tại vòng loại của Cúp châu Âu, khác xa với những dự đoán được đưa ra sau World Cup 2010 hoặc Euro 2008”.

Trong khi đó, theo Obiang, việc trật tự của Serie A bị thay đổi mạnh mẽ, với sự nổi lên của Udinese, Lazio, Napoli (trừ Juventus vẫn giữ được vị trí dẫn đầu), cũng có thể được coi là một điềm báo tốt lành cho Calcio.

Serie A & những giải đấu khác

Tỷ lệ cầu thủ trong nước – mùa bóng 2011-2012

Liga 61,8%

Premier League 55,8%

Serie A 53,1%

Bundesliga 51,7%

Bình quân bàn thắng - mùa bóng 2010-2011

Bundesliga: Hơn 3 bàn thắng trong 57% các trận đấu

Liga: Hơn 3 bàn thắng trong 54% các trận đấu

Premier League: Hơn 3 bàn thắng trong 54% các trận đấu

Serie A: Dưới 3 bàn thắng trong 55% các trận đấu

Tỷ lệ bàn thắng/trận đấu – mùa bóng 2010-2011

Bundesliga: 2,92

Premier League: 2,80

Liga: 2,74

Serie A: 2,51

Tỷ lệ bàn thắng/trận đấu – mùa bóng 2011-2012

Premier League: 2,88

Bundesliga: 2,80

Liga: 2,51

Serie A: 2,42.

Kết quả được lặp lại nhiều nhất trong mùa bóng này

Premier League: 1-1 (10 lần)

Bundesliga: 1-0 (11 lần)

Liga: 0-0 (12 lần)

Serie A: 0-0 (12 lần)




Theo Thể thao- Văn hóa.
Derby nối tiếp derby
Derby nối tiếp derby

Chủ nhật tuần trước, người hâm mộ đã sốc khi chứng kiến trận derby "điên rồ" của hai đội bóng thành Manchester. Đêm nay là derby Luân Đôn, giữa Chelsea và Arsenal. Ở Serie A là derby Italia, giữa Inter Milan và Juventus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN