Cần loại bỏ nghi thức lạc hậu trong một số lễ hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ phối hợp với UBND huyện Tam Nông vừa tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các nhà nghiên cứu khoa học, văn hóa, lịch sử và nhân dân địa phương về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Lễ hội cầu Trâu xã Xuân Quang, xã Hương Nha và Hội Phết xã Hiền Quan.

Lễ hội cầu Trâu xã Xuân Quang, xã Hương Nha và Hội Phết Hiền Quan được tổ chức vào những ngày đầu năm mới để người dân địa phương thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, phát huy tinh thần thượng võ của dân tộc và gắn kết sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những nét đẹp truyền thống, các lễ hội trên vẫn còn tồn tại những hình ảnh mang tính bạo lực, gây phản cảm, không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay như: Nghi thức đập trâu đến chết; sự chen lấn, xô đẩy, bạo lực trong cướp Phết… 
 
Theo những người dân xã Hương Nha, xã Xuân Quang; họ đều mong muốn được tiếp tục duy trì, tổ chức Lễ hội cầu Trâu; tuy nhiên cũng ủng hộ quan điểm cần cải tiến, loại bỏ tục đập đầu trâu đến chết.

Hội Phết Hiền Quang, Phú Thọ.

Về lễ hội này, theo các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử và quản lý văn hóa: Lễ hội cầu Trâu Hương Nha, Xuân Quang nên tổ chức 5 năm một lần vào năm chẵn 5 và năm chẵn 10; loại bỏ nghi thức lạc hậu, hành vi phản cảm; lựa chọn nghi thức tượng trưng và không tổ chức cảnh “nồi da nấu thịt”.  

Đối với Hội Phết Hiền Quan, theo các nhà nghiên cứu, Hội Phết Hiền Quan là một trong những lễ hội lớn của tỉnh nên việc tổ chức lễ hội cần có sự định hướng quản lý của Nhà nước; đồng thời phải làm tốt công tác tổ chức; tư liệu hóa lễ hội để đưa vào hồ sơ di sản; lấy ý kiến của cộng đồng để nhận dạng những vấn đề cần thay đổi và thay đổi như thế nào cho phù hợp.  

Khẳng định giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử của Lễ hội cầu Trâu Hương Nha, Xuân Quang và Hội Phết Hiền Quan,  tuy nhiên theo các nhà nghiên cứu cũng cần thấy được mặt hạn chế, nguyên nhân tồn tại và đề ra một số giải pháp để tổ chức các lễ hội trên phù hợp với đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân hiện nay. Đây là căn cứ quan trọng để từng bước hoàn thiện văn bản quản lý nhà nước về hoạt động các lễ hội trên; đồng thời góp phần tích cực trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thực hiện tốt 1 trong 6 nhiệm vụ mà Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã đề ra.

Thừa nhận có sự lộn xộn, xô đẩy, bạo lực trong tranh cướp Phết tại Hội Phết Hiền Quan trong những năm gần đây, đại diện xã Hiền Quan đã rút kinh nghiệm và sẽ điều chỉnh lại cách tổ chức để Hội Phết thực sự trở thành món ăn tinh thần lành mạnh. Đồng thời, xã cũng mong muốn mọi người tham gia Hội Phết cần ứng xử phù hợp, đúng nội quy, tránh những điều đáng tiếc xảy ra để hình ảnh của lễ hội đẹp hơn trong mắt du khách.  
Bài và ảnh: Trung Kiên
Nét đẹp văn hóa truyền thống trong lễ hội ở Nam Định
Nét đẹp văn hóa truyền thống trong lễ hội ở Nam Định

Nam Định là mảnh đất địa linh, giàu truyền thống văn hóa, có nhiều lễ hội gắn với các di tích lịch sử văn hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN