Bundesliga trở lại| Dortmund có vượt qua “lời nguyền”?

Đã có sự chuẩn bị kỹ càng nhưng Dortmund đã khởi đầu mùa giải 2011-2012 khá thất vọng. Trong 6 vòng đầu, đoàn quân của HLV Juergen Klopp đã để thua tới 3 trận, chỉ kiếm được 7 điểm, xếp thứ 1.

Phải từ vòng 7, Dortmund mới dần lấy lại được phong độ của nhà vô địch mùa trước khi đánh bại những đối thủ sừng sỏ như Bremen, Schalke và đặc biệt là Bayern ngay trên sân khách. Kết thúc lượt đi, thầy trò HLV Klopp đã leo lên được vị trí thứ nhì, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Bayern xuống chỉ còn 3 điểm. Lượt về, Dortmund hoàn toàn có cơ hội vượt qua “Hùm xám” để bảo vệ thành công Đĩa bạc.

Thứ nhất, tuy không tăng cường lực lượng nhưng đội ĐKVĐ Bundesliga cũng không để mất người. Những ngôi sao như Mario Goetze hay Mats Hummels liên tục bị chèo kéo nhưng rốt cuộc vẫn ở lại. Việc chi 17,5 triệu euro để có Marco Reus từ mùa tới cũng tạo nên những hiệu ứng tích cực. Goetze hay Hummels đều đã bày tỏ nguyện vọng được gắn bó lâu dài với đội bóng.



Lewandowski và Goetze sẽ giúp Dortmund bứt phá?



Thứ hai, đội bóng của ông Klopp sẽ không còn phải chia sức cho các giải đấu quốc tế. Ở lượt đi vừa qua, Champions League đã ngốn của Dortmund không ít sức lực và cả tinh thần. Lực lượng của Dortmund nhìn chung vẫn khá mỏng, có sự chênh lệch giữa đội chính và dự bị. Việc tham gia vào nhiều đấu trường sẽ khiến sức mạnh của đội bóng bị phân tán. Nên nhớ, mùa trước ông Klopp đã phải sớm buông cả Europa League và cúp Quốc gia để dồn toàn lực cho Bundesliga.

Tuy nhiên, đường tới ngai vàng của Dortmund sẽ không chỉ toàn trải hoa hồng. Bayern vẫn là một thế lực trong khi Schalke hay Gladbach là những sát thủ giấu mặt. Bên cạnh đó, Dortmund của ông Klopp thường thi đấu lượt về dở hơn so với lượt đi. Như mùa trước, Dortmund chỉ kiếm được 32 điểm ở lượt về (xếp thứ 3), ít hơn 11 điểm so với lượt đi (xếp thứ nhất). Đang thua Bayern 3 điểm nên nếu không bứt phá được, đoàn quân của ông Klopp sẽ không thể với tới Đĩa bạc.

Trên tờ Der Westen, CEO của Dortmund, Hans-Joachim Watzke, mới đây đã cho biết chỉ có những thành công rực rỡ trên sân bóng mới giúp đội bóng phát triển mạnh mẽ hơn, nhất là về mặt tài chính. Đây có thể xem như một “mệnh lệnh” cho thầy trò HLV Klopp, buộc họ phải thi đấu hết sức để đoạt lại vị trí số 1 từ Bayern. Từ năm 2006 tới nay, chưa có CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch nhưng liệu Dortmund có vượt qua “lời nguyền” này?

Theo thethaovanhoa.vn
Marco Reus đồng ý về Dortmund
Marco Reus đồng ý về Dortmund

Tiền đạo trẻ đang lên Marco Reus sẽ gia nhập Borussia Dortmund từ Borussia Monchengladbach trong mùa hè tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN