Bùi Công Duy biểu diễn mừng tình hữu nghị Việt Nam - Nauy

Thông tin từ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam ngày 19/9 cho biết: Nghệ sỹ trẻ tài năng Bùi Công Duy sẽ có buổi biểu diễn trong chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam - Nauy diễn ra tối 25- 26/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Anh sẽ biểu diễn bản concerto số 1 cung Son thứ của nhà soạn nhạc Max Bruch dành riêng cho violon.

 

Nghệ sĩ Bùi Công Duy. Ảnh: nguoilaodong

 

Bản concerto gồm 3 chương này là một trong những tác phẩm có sức sống lâu bền nhất của nhà soạn nhạc Max Bruch, chứa đựng những giai điệu phong phú, sự phối âm đầy màu sắc, thể hiện kỹ năng bậc thầy của người nghệ sỹ độc tấu violin. Ngày nay, tác phẩm là một trong những nhạc phẩm được biểu diễn và thu âm nhiều nhất trong số các chương trình biểu diễn concerto dành cho đàn violin.

 

Bùi Công Duy là cái tên không còn xa lạ với người yêu nhạc Việt Nam và quốc tế sau khi anh giành giải Nhất cuộc thi P.I.Tchaikovsky dành cho nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tuổi. Sau đó anh còn giành được nhiều giải thưởng khác ở các cuộc thi quốc tế. Bùi Công Duy có kỹ thuật điêu luyện và mang đầy cảm xúc, sự cảm nhận sâu sắc, tinh tế. Anh đã biểu diễn với nhiều dàn nhạc và độc tấu vĩ cầm tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện anh đang là Phó chủ nhiệm khoa Dây tại Học Viện Âm Nhạc Việt Nam.

 

Một tác phẩm âm nhạc của Việt Nam được biểu diễn trong đêm hòa nhạc hữu nghị này là "Hà Nội, Hà Nội ... và Hà Nội" của nhạc sỹ Vũ Nhật Tân. Đây là tác phẩm soạn cho Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (DNGHVN) do Dự án trao đổi âm nhạc (Trung tâm thông tin âm nhạc Nauy -MIC) tài trợ. Tác phẩm dài khoảng 15 phút, được chơi liền mạch, không chia chương, hồi; phản ánh âm thanh, náo nhiệt, ồn ã trong các hoạt động ngày thường. Tác phẩm cũng là cảm xúc của về Hà Nội, nơi Vũ Nhật Tân sinh ra, lớn lên, và đang sống. Tác phẩm này mang nhiều giai điệu, nét nhạc, đường tuyến và tiết tấu khác biệt, đan xen nhau giữa những khối âm thanh, tiếng ồn là tiếng dương cầm thơ mộng...

 

Vũ Nhật Tân là nhà soạn nhạc nhạc giao hưởng, nhạc thính phòng và nhạc cụ truyền thống. Các tác phẩm của anh đã được biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới. Hiện anh đang là giảng viên về soạn nhạc và âm nhạc điện tử tại Học Viện âm nhạc quốc gia Việt Nam...

 

Các nghệ sỹ Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cũng sẽ gửi tới cho khán giả yêu nhạc Thủ đô tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nauy là Johan Svendsen. Tác phẩm này có tiết tấu nhanh, viết theo thể loại nhạc dân gian Nauy, Italia và điệu nhạc nhảy thường thấy trong các đám cưới ở Nauy. Bên cạnh đó là "Bản giao hưởng số 4" cung Fa thứ, gồm 4 chương của Tchaikovsky.

 

 

Thanh Giang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN