“Bức tranh của đất” đoạt giải Nhất đợt 4 "Hành trình di sản"

Ban tổ chức “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản 2015” cho biết, đợt sơ kết thứ 4 của cuộc thi đã khép lại. Trong đó, giải cao nhất thuộc về tác phẩm ảnh “Bức tranh của đất” và bộ ảnh “Các Văn Miếu ở miền Bắc”.


Theo đó, ở hạng mục ảnh bộ, bộ tác phẩm “Các Văn Miếu ở miền Bắc” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Phú Đức đã được trao giải Nhất. Bộ tác phẩm này gồm 28 ảnh chụp Văn Miếu Quốc Tử Giám-Hà Nội, Văn Miếu Mao Điền - Hải Dương, Văn Miếu Xích Đằng - Hưng Yên, Văn Miếu Châu Sơn - Bắc Ninh, Văn miếu Sơn Tây và Văn miếu Vĩnh Phúc.


Tác phẩm "Văn Miếu Hà Nội" trong bộ ảnh "Các Văn Miếu ở miền Bắc" của tác giả Nguyễn Phú Đức.

Hai bộ ảnh “Lễ mừng lúa mới của người Cơ Tu” của tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn, và “Tuyết ở Sappa” của tác giả Phạm Ánh, nằm trong top 3 sẽ tiếp tục được lựa chọn vào vòng chung kết cuối năm.


Ở hạng mục ảnh đơn, giải Nhất được trao cho tác phẩm “Bức tranh của đất” của tác giả Nguyễn Anh Tuấn, chụp những thửa ruộng của bà con ở Ngải Thầu - Y Tý - Bát Xát (tỉnh Lào Cai) vào mùa nước đổ. Các thửa ruộng hiện ra như một bức tranh khổng lồ, được tạo nên bởi những đường cong và mầu sắc của những thửa ruộng ngập nước chuẩn bị cho một vụ mùa mới.


Tác phẩm "Bức tranh của đất" của tác giả Nguyễn Anh Tuấn.

Hai tác phẩm “Trung Thu vùng biên ải” của tác giả Lê Việt Khánh, và “Hoàng hôn đồng lũ” của tác giả Ngô Trung Dũng cùng nằm trong top 3, tiếp tục lọt vào vòng chung kết.

Tác phẩm "Trung thu vùng biên ải", top 3 tác phẩm ảnh đợt 4.

Năm 2015 là năm thứ 3 “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản” do Tạp chí Heritage – Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tổ chức. Giải thưởng sẽ gồm 5 đợt nộp thi sơ kết (mỗi đợt kéo dài 2 tháng) và 1 đợt
chung kết; 2 chương trình chụp ảnh thực địa Heritage Photo Tour” và kết thúc là 1 triển lãm tổng kết cuối năm. Các hạng mục giải cho các đợt bao gồm hạng mục ảnh bộ (10-15 ảnh theo một chủ đề nội dung như làng nghề, phong cảnh, di sản, con người, lễ hội, phong tục tập quán, đời sống văn hóa tại Việt Nam…); và hạng mục ảnh đơn (1 ảnh theo chủ đề phong cảnh, đời sống ở Việt Nam).


Theo Ban tổ chức cuộc thi, đợt sơ kết cuối cùng (đợt 5) sẽ có hạn nộp đến hết ngày 30/10/2015. Vòng chấm chung kết sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11/2015. Triển lãm tổng kết giải dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/12/2015 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).


Phương Lan
Triển lãm tác phẩm xuất sắc cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2015
Triển lãm tác phẩm xuất sắc cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2015

Với bốn chủ đề chính là Thiên nhiên, Văn hoá vật thể, Văn hoá phi vật thể và Đời sống thường nhật của con người Việt Nam, cuộc thi Di sản Việt Nam năm 2015 đã thu hút 537 nhiếp ảnh gia tham dự với tổng số tác phẩm lên đến 4.740 bức ảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN