Boca vô địch Argentina sau 3 năm im tiếng: Người khổng lồ thức giấc

Họ đã từng có lúc vật lộn vì sa sút phong độ, thậm chí đối mặt với nguy cơ xuống hạng. Nhưng không giống như kình địch River Plate, đang phải thi đấu ở Primera B (hạng nhì), Boca đã tìm lại được ánh hào quang xưa với chức VĐQG lần thứ 24 trong lịch sử.


Boca Juniors VĐ Apertura 2011 - Ảnh Getty

Sân Bombonera đã vỡ òa sau khi Dario Cvitanich lập cú đúp giúp Boca đè bẹp đội cuối bảng Banfield 3-0 ở lượt trận cuối tuần qua. Sau 17 vòng đấu của giải Argentina Apertura 2011, Los Xeneizes (biệt danh của Boca) đã hơn đội thứ nhì Racing Club đến 11 điểm, và chính thức giành ngôi vô địch sớm hai vòng đấu. Đây là chức vô địch thứ 24 của Boca kể từ mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên (1931), thứ 9 kể từ khi hệ thống hai giải nhỏ được áp dụng (1991), và là lần đầu tiên kể từ năm 2008. Người khổng lồ đã trở lại thực sự!

Điều đáng nói là Boca đã đăng quang với thành tích bất bại (11 thắng, 6 hòa). Thậm chí, nếu tính cả giai đoạn hai của giải Clausura 2011 thì chuỗi bất khả chiến bại của họ còn kéo dài đến con số 27. Với vỏn vẹn 4 bàn thua sau 17 vòng đấu, họ cũng là đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc nhất. Với cá nhân chân sút gốc Croatia Cvitanich, chiến thắng trước Banfield là trận đấu hay nhất của anh kể từ khi gia nhập Boca theo hợp đồng cho mượn từ Ajax hồi đầu mùa giải này.

Nhưng công đầu có lẽ phải kể đến vị thuyền trưởng Julio Falcioni, người đã thay thế Claudio Borghi hồi đầu mùa giải. Trước đó, Borghi đã phải từ chức vì màn trình diễn thảm hại với vỏn vẹn 17 điểm sau 14 trận ở giải Apertura 2010, khiến Boca tụt xuống thứ 15 trên BXH. Tại Bombonera, Falcioni thậm chí mạnh dạn gạt cả công thần Riquelme khi anh có biểu hiện sa sút phong độ và mắc bệnh sao. Ở trận đấu với Banfield vừa qua, "số 10" cũng chỉ được vào sân thay người từ hiệp hai.

Đây là lần thứ hai Falcioni giành chức VĐQG trên tư cách HLV. Hai năm trước, ông từng đưa Banfield đăng quang, trên đúng sân Bombonera này. Với thành tích này, Boca đã trở thành đội đầu tiên của Argentina giành quyền dự Copa Libertadores 2012. Cho dù vẫn còn kém kỷ lục VĐQG của River Plate tới 9 lần, Boca vẫn có quyền ngoảnh xuống giải hạng nhì mà nở nụ cười đắc thắng.

Theo thethaovanhoa.vn

Vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ: Higuain và Messi tỏa sáng, Argentina đại thắng Chile
Vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ: Higuain và Messi tỏa sáng, Argentina đại thắng Chile

Sự xuất sắc của bộ đôi đang khoác áo Real Madrid và Barca, Gonzalo Higuain và Lionel Messi đã giúp Argentina có sự khởi đầu ấn tượng tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ bằng chiến thắng 4-1 trước Chile.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN