Bộ ảnh “Võ Ta” giải Nhất hạng mục ảnh phóng sự Heritage đợt 4

BTC “Giải thưởng nhiếp ảnh Heritage - Hành trình di sản 2016” vừa công bố kết quả sơ kết đợt 4 (từ ngày 1/7 đến 30/9). Theo đó, bộ ảnh “Võ Ta” của tác giả Quang Bá Hải đoạt giải Nhất hạng mục bộ ảnh phóng sự, do Hội đồng giám khảo tuyển chọn.

Hai bộ ảnh “Hà Nội mới” của tác giả Lê Việt Khánh và bộ ảnh “Loi Protip Lễ hội thả đèn nước” của tác giả Đinh Công Tâm cùng nằm trong Top 3 của hạng mục này.

Tác phẩm "Góc quê" của tác giả Lê Việt Khánh giải Nhất hạng mục ảnh bìa và ảnh bình chọn trên website.


Ở hạng mục ảnh bìa, tác phẩm “Góc quê” của tác giả Lê Việt Khánh đoạt giải Nhất do Hội đồng giám khải tuyển chọn. Hai tác phẩm “Nụ cười Mông” của tác giả Nguyễn Tiến Dũng và “Chùa Thiên Mụ” của tác giả Nguyễn Văn Hải đều nằm trong Top 3 của hàng mục này.

Một tác phẩm trong bộ ảnh "Võ Ta" của Quang Bá Hải, giải Nhất hạng mục ảnh phóng sự.


Đối với giải bình chọn trên website của tạp chí Heritage, bộ ảnh phóng sự “Kiến trúc Pháp tại Hà Nội” của tác giả Nguyễn Phú Đức có tổng điểm cao nhất, và tác phẩm “Góc quê” của tác giả Lê Việt Khánh cũng có điểm bình chọn cao nhất trong lần này.

Tác phẩm "Chùa Thiên Mụ" của Nguyễn Văn Hải top 3 hạng mục ảnh bìa.


Theo đánh giá của Hội đồng giám khải, đợt sơ kết thứ 4 của Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage – Hành trình Di sản 2016 đã thu hút được 23 bộ ảnh và 35 ảnh bìa dự thi. Tuy số lượng không nhiều, nhưng Ban giám khảo đánh giá là có chất lượng khá tốt. Các tác phẩm đoạt giải đều có chất lượng nghệ thuật và kỹ thuật cao. 


Vòng chấm sơ kết cuối cùng (đợt 5) sẽ nhận tác phẩm dự thi muộn nhất là ngày 30/11/2016. Kết quả chấm sơ kết đợt 5 và chung kết cả năm dự kiến sẽ công bố vào giữa tháng 11/2016. Triển lãm tổng kết giải dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12/2016.

Phương Lan
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN