Bảo tàng Văn hóa Khmer Trà Vinh hấp dẫn du khách

Sau gần 2 năm tạm ngưng phục vụ để thực hiện dự án trùng tu sửa chữa, chỉnh lý trưng bày với tổng nguồn vốn hơn 7 tỷ đồng, chỉ hơn 1 tháng mở cửa trở lại, Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh đã đón hơn 10.000 lượt khách tham quan, nghiên cứu; trong đó có nhiều du khách nước ngoài.

Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh đang lưu giữ rất nhiều hình ảnh, hiện vật phản ánh đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ. Hiện bảo tàng có 4 phòng trưng bày với hơn 800 hiện vật cổ, quý; trong đó có nhiều tượng được làm cách đây hơn 300 năm như: tượng đầu rồng, các tượng ThêVađa, KeyNor dùng để trang trí trên ngôi chánh điện, cổng chùa…; nhiều tượng Phật bằng gỗ có niên đại trên 100 năm; nhiều nông ngư cụ cổ như: sa quạt nước phục vụ trong sản xuất nông nghiệp, nọc cấy lúa dùng cho đất ruộng gò cao, chiếc hái cắt lúa được chạm khắc hình đầu rồng; các khung dệt chiếu, dệt vải…; dàn nhạc ngũ âm phục vụ trong đám tang, đám phước; phục trang biểu diễn nghệ thuật... Bảo tàng còn tái hiện nhiều hình ảnh mang nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer như: nghi thức cột chỉ tay trong lễ cưới, sân khấu Rô Băm, Dù Kê …

Thanh Hòa

Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam khai giảng
Trường Tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam khai giảng

Sáng 14/11, tại tỉnh Prey Veng, Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho trường Tiểu học Hữu nghị Khmer - Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN