Bảo tàng ABBA - 'điểm hẹn' của những người yêu nhạc pop

Sau một bộ phim và cuộc triển lãm phác họa lại hành trình của ban nhạc pop nổi tiếng Thụy Điển ABBA, ngày 7/5, Viện bảo tàng ABBA sẽ chính thức ra mắt công chúng tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển).

Những người yêu nhạc pop, cũng như những người hâm mộ ban nhạc huyền thoại ABBA từ Berlin (Đức) đến St. Peterburg (Nga) đang nôn nóng được tham quan bảo tàng này.

Hoàn thành những công việc cuối cùng cho việc ra mắt Bảo tàng ABBA tại thủ đô Stockholm (Thụy Điển). Ảnh: Internet.


Tại thủ đô Stockholm, lôgô của bảo tàng tràn ngập khắp đường phố với khẩu hiệu "bạn hãy trở thành thành viên thứ 5 của ABBA". Theo giải thích của ban quản lý bảo tàng, trên sân khấu ảo, khán giả có thể trình diễn cùng với ban nhạc những ca khúc được yêu thích nhất của ABBA.

Bảo tàng ABBA trải rộng trên 5 tầng. Đến với bảo tàng, khán giả sẽ ngược dòng thời gian sống lại những ngày tháng huy hoàng nhất của ban nhạc pop Thụy Điển. Dự kiến, bảo tàng sẽ đón 250.000 lượt khách tham quan trong năm nay.

Ra đời năm 1974, ban nhạc ABBA đến nay đã bán được 378 triệu đĩa hát. Kỷ lục này chỉ đứng sau ông hoàng Elvis Presley và ban nhạc huyền thoại The Beatles.



TTXVN/ Tin tức



Các con của cựu thành viên The Beatles thành lập ban nhạc
Các con của cựu thành viên The Beatles thành lập ban nhạc

Nhiều khả năng lại xuất hiện một cơn sốt Beatles mới sau khi con trai của Paul McCartney, cựu thành viên nhóm The Beatles tên là James McCartney tuyên bố trên website của BBC rằng, 4 người con của các huyền thoại rock đang tính thành lập một ban nhạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN