“Bản Di chúc Bác Hồ viết bằng chất liệu lá thốt nốt” được xác lập kỷ lục Guinness

Ông Nguyễn Văn Be - Trưởng ban quản lý Khu Du lịch và Văn hóa huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết: Tết Tân Mão, khu du lịch đón hơn 100.000 lượt du khách đến tham quan vui chơi, tăng hơn 20% so với năm trước.

Có được lượng khách đông này, tại nơi đây đã trưng bày bức tranh “Bản Di chúc Bác Hồ viết bằng chất liệu lá thốt nốt lớn nhất” được xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam (công bố trong bộ sách “Những kỷ lục Việt Nam” do Công ty VietBooks và NXB Thông tấn xã Việt Nam xuất bản ngày 18/12/2010) của nghệ nhân Võ Văn Tạng ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.

Bức tranh "Bản Di chúc Bác Hồ năm 1969" khổ 1,22 x 2,24 m, có hai mặt lồng kính, gồm: Ảnh lớn chân dung Bác Hồ và 4 ảnh nhỏ quê Bác, cảnh bến Nhà Rồng, Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập và Lăng Bác. Mặt còn lại là toàn văn Bản di chúc gồm có 56 dòng với trên 1.000 chữ được nghệ nhân Võ Văn Tạng cùng 7 thợ lành nghề làm suốt trong một tháng để kịp trưng bày phục vụ nhân dân đến đọc, chiêm ngưỡng đúng vào dịp Tết Tân Mão 2011.

Theo ông Tạng, đây là bức tranh khó làm nhất từ trước đến nay, ông phải tính toán, làm thử, chỉnh sửa đến 4, 5 lần cho phù hợp với kích cỡ, dễ nhìn, dễ đọc. Mặc dù biết trước đây là bức tranh khó làm, nhưng ông cho biết với tình cảm sâu sắc đối với Bác Hồ nên quyết tâm làm và gửi gắm cả tình cảm trong từng nét chữ, từng hình ảnh rất sống động.


Đây không chỉ là bức tranh duy nhất, mà hơn 7 năm miệt mài làm ra các sản phẩm độc đáo từ lá thốt nốt, ông Tạng còn có hơn 100 bức tranh ghi lại hình ảnh, hoạt động cứu nước của Bác Hồ.

Được biết, bức tranh “Bản Di chúc Bác Hồ viết bằng chất liệu lá thốt nốt lớn nhất” sẽ được trưng bày cố định tại Khu Du lịch và Văn hóa huyện Thoại Sơn để phục vụ cộng đồng.

Thu Trang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN