Arsenal chính thức hỏi mượn Henry

Sau một thời gian đắn đo, suy tính, Arsenal đã chính thức ngỏ lời mượn tiền đạo Thiery Henry trong 2 tháng.

Theo tin từ Sports Mail, Arsenal đã chính thức đưa ra đề nghị với tiền đạo Thierry Henry. Theo đó, 1 bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 2 tháng đang chuẩn bị được kí kết. Cách đây không lâu, HLV Arsene Wenger đã thừa nhận về khả năng đưa Henry trở lại Arsenal với bản hợp đồng ngắn hạn. Đây là một quyết định hợp lí của Giáo sư bởi chân sút người Pháp đang trong giai đoạn nghỉ giữa mùa cùng New York Red Bulls trong khi Arsenal sẽ thiếu vắng Gervinho và Marouane Chamak, những cầu thủ sẽ trở về Châu Phi tham dự CAN 2012 vào tháng 1 tới.




Arsenal chính thức hỏi mượn Henry- Ảnh Getty



Như vậy, nếu kế hoạch mượn Henry thành công, thì chân sút người Pháp sẽ có cơ hội tham dự 7 trận đấu cùng Arsenal tại Premier League cũng như cúp FA. Đặc biệt, anh còn có thể góp mặt trong trận lượt đi vòng knock-out Champions League với AC Milan. Nhưng có vẻ như mục tiêu tối thượng của Wenger vẫn sẽ là ở Premier League, nơi sắp tới “Pháo thủ” sẽ có 2 trận chiến quan trọng với Man United và Tottenham.

Những gì mà Herny thể hiện trong thời gian khoác áo Arsenal là không phải bàn cãi. Trong sự nghiệp của mình, Thierry Henry đã từng ghi tới 226 bàn thắng trong màu áo Arsenal và cùng các Pháo thủ giành 2 danh hiệu Premier League. Bởi những cống hiến cho đội bóng, Henry là một trong những người được đội chủ sân Emirates dựng tượng đồng vinh danh trong ngày kỉ niệm 125 năm thành lập đội bóng. Sự trở lại của đứa con “thần gió” chắc chắn sẽ làm hài lòng CĐV “Pháo thủ” và cả những cầu thủ tại Emirates.

“Sự trở lại của anh ấy là cơ hội tuyệt vời cho chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc khi được tập luyện cùng Henry. Anh ấy đang có phong độ rất tốt và nhãn quan về những trận đấu của Arsenal thì vẫn còn như ngày nào”, Mertesacker phát biểu sau trận hòa đáng thất vọng trước Wolves hôm thứ Ba (27/12).


Theo thethaovanhoa.vn

HLV Wenger: Arsenal nên tự trách mình
HLV Wenger: Arsenal nên tự trách mình

HLV Arsene Wenger cho rằng đội bóng của ông nên tự đổ lỗi cho chính mình sau trận hòa 1-1 trước Wolves ngay trên sân nhà Emirates và qua đó bỏ lỡ cơ hội vượt qua Chelsea để chen chân vào top 4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN