Andre Villas-Boas "thuyết giảng" về nghề HLV

Ngay sau vòng 3 cúp FA, Villas-Boas đã có chuyến viếng thăm đất nước Scotland, nơi đã cấp giấy phép hành nghề cho ông trong quá khứ. Tại đây, ông đã được mời đến nói chuyện ở lớp đào tạo HLV của Liên đoàn bóng đá nước này cùng với một tên tuổi vĩ đại trong giới chiến lược gia, "gã đầu bạc" Marcelo Lippi, vị HLV đã đưa Italia tới chức vô địch World Cup 2006.

Năm 16 tuổi, chàng thanh niên mới lớn Andre Villas-Boas đã vô tình sống chung một khu với huyền thoại đã qua đời Sir Bobby Robson (lúc đó, đang dẫn dắt đội bóng Porto, quê hương của Boas) nên vài lần có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với một tên tuổi vĩ đại bậc nhất làng bóng đá Anh. Thế là, cuộc đời của Villas-Boas chính thức rẽ sang một hướng mới. Chính Robson đã dẫn dắt ông vào con đường huấn luyện và hướng dẫn hết sức tận tình những bước đi đầu tiên trong nghề.



Villas-Boas được mời thuyết trình về công tác HLV.



Nhờ sự "tiến cử" của Robson cộng thêm việc Villas-Boas sử dụng tiếng Anh rất tốt (bà nội của ông mang quốc tịch Anh) mà "Mou đệ nhị" đã quyết định theo đuổi công việc học hành để trở thành một HLV tại xứ sở sương mù. Nhưng sau mấy lớp căn bản ban đầu, ông đã chuyển sang quốc gia láng giềng Scotland và "tốt nghiệp" ở đây. Vì thế, mảnh đất Scotland rõ ràng chất chứa nhiều kỷ niệm với Villas-Boas.

Hiện tại, Villas-Boas đang có mặt tại ở đây theo lời mời đích danh của Liên đoàn bóng đá tham dự lễ bốc thăm vòng 5 cúp Quốc gia Scoltand cùng với một nhân vật xứng đáng là bậc "cha chú" của ông trong giới HLV, Marcelo Lippi, nhà cầm quân kỳ cựu 63 tuổi người Italia từng giành nhiều chiến tích lẫy lừng như chức VĐTG, Serie A, Champions League,...(nhưng nay đang thất nghiệp). Ngoài ra, Liên đoàn còn đưa cả hai đến lớp đào tạo những HLV tương lai ở Scotland để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

Với Lippi, những vụ việc kiểu thế quá đỗi tầm thường và chẳng có gì đặc biệt vì ông đã xác lập được chỗ đứng trong làng túc cầu giáo. Song với Villas-Boas thì quả thực, đó là vinh dự quá to lớn bởi nếu đứng cạnh Lippi thì Boas chỉ thuộc diện "tiểu tốt" mà thôi. Ông mới chính thức bắt đầu sự nghiệp HLV được khoảng 3 năm nên bộ sưu tập còn rất khiêm tốn (1 chức VĐQG, 1 Europa League cùng Porto). Trong khi đó, Villas-Boas lại còn đang chật vật tại Chelsea. Dẫu sao, với những người đang theo đuổi giấc mơ huấn luyện bóng đá, ông vẫn xứng đáng một tấm gương sáng bởi nói gì thì nói, đâu phải ai cũng có thể sớm thành danh như Villas-Boas ở một độ tuổi được coi là không thích hợp cho một HLV. Bên cạnh đó, ông lại dính dáng tới Scotland nên ông chính là một công cụ PR quá hữu hiệu cho khả năng đào tạo HLV tại đất nước này.


Theo thethaovanhoa.vn


HLV Villas-Boas: Không khó để sửa chữa hàng phòng ngự Chelsea
HLV Villas-Boas: Không khó để sửa chữa hàng phòng ngự Chelsea

HLV Andre Villas-Boas cho rằng không cần phải tiến hành một cuộc cải tổ ở hàng phòng ngự Chelsea vì vấn đề này giải quyết rất “dễ dàng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN