­Đi đâu, xem gì dịp Tết?

Còn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nhiều địa phương đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động nghệ thuật phục vụ nhân dân trong dịp Tết cổ truyền.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, năm nay không bắn pháo hoa, nhưng Hà Nội sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao mừng Tết Nguyên đán Đinh Dậu tại các quận, huyện, thị xã trong toàn thành phố. Theo đó, vào 20 giờ ngày 27/1 (đêm Giao thừa), 5 chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn sẽ diễn ra tại các khu vực: Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, Trung tâm quận Hà Đông, quận Tây Hồ, thị xã Sơn Tây và khu vực trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tại Bảo tàng Hà Nội, sẽ diễn ra chương trình Tết Việt.

Ngày 1/2 (tức mồng 5 Tết) tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ sẽ diễn ra chương trình biểu diễn văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu. Tại các rạp và điểm chiếu phim trên địa bàn thành phố và trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội sẽ diễn ra tuần phim với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, Thủ đô đổi mới”.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố tổ chức các buổi biểu diễn tuyên truyền lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố; tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại khu vực trung tâm các quận, huyện, thị xã; tổ chức các triển lãm, trưng bày chào mừng. Đồng thời, yêu cầu các quận, huyện, thị xã cũng tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại các điểm công cộng; đặc biệt là tại khu vực ngoại thành, các xã xa trung tâm, vùng nông thôn...

Từ ngày 4 - 5/2/2017 (tức ngày mùng 8 - 9 tháng giêng Âm lịch), tại Làng văn hóa, du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), sẽ diễn ra Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”. 16 cộng đồng dân tộc đến từ 16 tỉnh, đại diện cho các dân tộc, vùng miền của cả nước sẽ tham gia Ngày hội vui Tết cổ truyền, tổ chức tái hiện những lễ hội đặc sắc chào đón năm mới, mong muốn sự sinh sôi, nảy nở, phát triển, kết đoàn, mừng Xuân mới...

Trong khuôn khổ ngày hội, sẽ diễn ra các hoạt động như chương trình Bài ca mừng Đảng, mừng Xuân, Chủ tịch nước chúc Tết đồng bào các dân tộc; tái hiện các lễ hội truyền thống (Lễ Xên bản (cúng bản) của dân tộc Thái, Tết Nào Pê Chầu của dân tộc Mông)... Bên cạnh đó là Chương trình Hội xuân: Hội chọi dê đầu xuân của đồng bào huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; Trồng cây đầu xuân - sắc Ban Tây Bắc; Hoạt động trò chơi dân gian ngày xuân dân tộc: Nhảy sạp, đi cà kheo, bắn cung, đi cầu kiều, đánh đu...

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, nhằm mang đến cho người dân thành phố và du khách một cái Tết cổ truyền tươi vui, lành mạnh và đầy ý nghĩa. Theo đó, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Đinh Dậu 2017 với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” sẽ diễn ra từ ngày 25 - 31/1/2017 (từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết Âm lịch). Với tổng chiều dài 720 m, đường hoa sẽ kéo dài từ đường Lê Thánh Tôn, đến đường Tôn Đức Thắng. Theo BTC, đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có thêm ứng dụng công nghệ phần mềm chụp hình ảo tại một số điểm, giúp du khách có thêm những trải nghiệm vui vẻ khi đến đây.

Chương trình văn nghệ chào năm 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN


Bên cạnh đó, trong thời gian từ 25 tháng Chạp, đến mùng 6 tháng Giêng Âm lịch (từ ngày 22/1 - 2/2/2017, Hội hoa xuân sẽ diễn ra tại Công trường Quốc tế và Công viên Tao Đàn với chủ đề: “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng”. Khoảng 3.000 hiện vật, là tác phẩm của các nghệ nhân đến từ mọi miền đất nước mang đến sẽ được trưng bày tại đây. Ngoài các khu trưng bày, triển lãm hoa, cá cảnh, tiểu cảnh, đá nghệ thuật... hội chợ còn tổ chức các hoạt động Tết cổ truyền để phục vụ du khách... 

Chào đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, từ ngày 27/1 - 5/2/2017 (từ ngày 30 Tết đến hết mùng 9 Tết Nguyên đán, thành phố Hội An sẽ tổ chức lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại khu phố cổ Hội An. Đây là lần đầu tiên Hội An tổ chức hoạt động này, chương trình diễn ra tại 6 điểm: Chùa Cầu, cầu An Hội, sông Hoài, công viên Kazik, điểm dừng chân số 2 Bạch Đằng và một đoạn phố trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Dự kiến, mỗi buổi tối sẽ có 3 buổi diễn vào lúc 19 giờ, 20 giờ và 21 giờ, mỗi suất diễn kéo dài từ 7 - 10 phút.

Thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến sẽ tổ chức lễ hội hoa Mai Anh Đào Đà Lạt 2017 vào trung tuần tháng 2/2017. Theo kế hoạch, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động như triển lãm ảnh nghệ thuật hoa mai anh đào, lễ hội đường phố, hội hóa trang, lễ hội ẩm thực hoa, lễ hội ánh sáng bên hồ Xuân Hương, giải đánh Golf Mai Anh Đào, cuộc thi về chụp ảnh hoa Mai Anh Đào, các chương trình tham quan hoa trên khắp thành phố Đà Lạt... Đây được coi là hoạt động điểm nhấn thu hút khách đến Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán 2017.

Bên cạnh các chương trình nổi bật như trên, hầu hết các tỉnh, thành khác trên cả nước đều lên kế hoạch tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc sắc dịp Tết Nguyên đán, phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

P.H
Tăng 1.270 chuyến bay nội địa trong dịp Tết
Tăng 1.270 chuyến bay nội địa trong dịp Tết

Cục Hàng không Việt Nam vừa chính thức “chốt” phương án tăng chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN