8 quy tắc ứng xử cần biết khi đến Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 5/1, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 8 quy tắc ứng xử cho du khách khi đến tham quan và du lịch tại thành phố. Đây được xem là hành động ý nghĩa để du khách và người dân thành phố cùng chung tay giữ gìn các giá trị truyền thống, tập quán của thành phố.

Ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hưởng ứng lời phát động của Tổng Cục du lịch Việt Nam về việc khuyến khích các địa phương trong cả nước xây dựng một số quy tắc ứng xử tại điểm đến dành cho khách du lịch và giữ gìn các giá trị truyền thống, tập quán tại địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu xây dựng và triển khai phát hành 8 Quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch khi đến thành phố Hồ Chí Minh. Những quy tắc này chứa đựng những thông tin cơ bản về văn hóa ứng xử tại điểm đến và khuyến nghị những hành vi không phù hợp, hướng đến mục tiêu làm tốt đẹp hơn giữa du khách và điểm đến thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh công bố 8 quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch khi đến thành phố.

Theo đó, có 8 quy tắc ứng xử dành cho du khách khi tới thành phố như: Tuân thủ pháp luật tôn trọng phong tục, tập quán, địa phương. Thực hiện đúng các nội quy, quy định tại điểm du lịch và khu vực công cộng. Tôn trọng, giúp đỡ người khuyết tật, người già, trẻ em và phụ nữ. Đóng góp bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung. Văn minh lịch sự nơi công cộng, đặc biệt là nơi tôn nghiêm. Nghiêm cấm việc làm hư hỏng các hiện vật hoặc làm thay đổi hiện trạng tại các di tích văn hoá, lịch sử, bảo tàng. Tuyệt đối không tiêu thụ sử dụng, mua bán các chất cấm, các loài vật cần bảo vệ... Khuyến khích tiết kiệm, không lãng phí đồ ăn, thức uống mọi lúc, mọi nơi.


Các quy tắc này sẽ được phát hành dưới dạng 5 ngôn ngữ (Việt, Anh, Hoa, Hàn và Nga) và thiết kế đơn giản, dễ hiểu, đẹp mắt, nhỏ gọn, tiện lợi cầm theo khi di chuyển. Đặc biệt, các quy tắc được thiết kế sáng tạo dưới dạng chiếc quạt nan như 1 món quà dành tặng cho du khách khi đến với thành phố Hồ Chí Minh.


Quy tắc ứng xử dành cho khách du lịch tới Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được triển khai và phát hành đến các khách sạn 5 sao, 4 sao, 3 sao; các công ty du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sân bay Tân Sơn Nhất, Trung tâm hỗ trợ thông tin du khách của TTXT Du lịch TP.HCM; các đơn vị làm công tác ngoại giao, đối ngoại như Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị.


Được biết, cùng với cả nước chào đón vị khách quốc tế thứ 10 triệu, Thành phố Hồ Chí Minh cũng rất vinh dự khi trở thành thành phố đầu tiên trong cả nước đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến Thành phố. Sự lựa chọn Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến của hàng triệu du khách trong và ngoài nước trong thời gian qua đã góp phần kích thích sự tăng trưởng của các ngành dịch vụ trong lĩnh vực du lịch, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năng động, trẻ trung, hiện đại đến bạn bè thế giới.


Tin và ảnh: Hoàng Tuyết
Khởi động tuyến du lịch hai quốc gia - bốn điểm đến
Khởi động tuyến du lịch hai quốc gia - bốn điểm đến

Ngày 5/1, tại vạch phân quản cầu Bắc Luân, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ khởi động tuyến du lịch hai quốc gia - bốn điểm đến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN