5/22 cầu thủ phải rời đội tuyển quốc gia

Sáng nay, HLV Calisto sẽ chính thức chốt danh sách cầu thủ dự AFF Cup 2010. Theo đó, cả đội chỉ còn 22 tuyển thủ dự giải (đăng ký chính thức 20 tuyển thủ), có 5 cầu thủ sẽ phải rời đội.

Chấn thương của Việt Thắng (trái) phục hồi nhanh hơn dự kiến. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Trường hợp chấn thương cổ chân của Văn Phong vẫn không tiến triển. Vì vậy, chắc chắn hậu vệ người Khánh Hòa sẽ là cái tên đầu tiên trong danh sách bị loại. Những cái tên phải rời đội còn lại được giữ kín đến phút chót, HLV Calisto khẳng định sẽ dành cơ hội cho tất cả các tuyển thủ đến tận ngày cuối cùng. Ông thầy muốn kích thích sự hăng say tập luyện của tất cả các tuyển thủ. Tuy nhiên, nếu xét trên khía cạnh phong độ và sự cần thiết ở các vị trí, dễ nhận thấy một vài cái tên sớm thuộc diện "khoanh vùng". Ở vị trí tiền vệ phải, Đinh Thành Trung là cái tên được liệt vào danh sách này. Dù đã có một bàn thắng đẹp mắt ở trận đấu gặp SLNA, nhưng tiền vệ của HP.HN lại khó cạnh tranh được với Thành Lương. Trong nhiều trận đấu vừa qua, lối chơi cần cù của Lương "dị" đã không phát huy được tác dụng. Tuy nhiên, khi trở về với đấu trường khu vực, sự cơ động và khả năng di chuyển ở tốc độ cao của Thành Lương lại đặc biệt cần thiết. Đây chính là nhân tố giúp ĐTVN áp đặt thế tấn công lên những đối thủ "dưới cơ". Chính vì vậy, Thành Trung dường như khó tránh khỏi khả năng phải làm khán giả tại AFF Cup lần này. Tuy nhiên, Trung vẫn có thể hi vọng vì trong một vài buổi tập gần đây, HLV Calisto đã dành cho anh nhiều cơ hội hơn. Thêm nữa, tiền vệ này vẫn đủ tuổi để dự AFF Cup lần sau, nên việc được tạo điều kiện ở lại của Trung là không nhỏ.

Sáng qua (29/11), vé xem AFF Cup 2010 đã chính thức được bán tại 4 địa điểm là các kiốt bán vé tại SVĐ Mỹ Đình, SVĐ Hàng Đẫy, 59 Hoàng Cầu và 22 Võ Thị Sáu. Lượng khách đến mua vé trong sáng qua tại các kiốt này còn chưa nhiều. Với các trận đấu ngày 2/12 và 5/12, vé có 4 mệnh giá là 180.000, 150.000, 100.000 và 50.000 đồng. Riêng loạt trận cuối cùng ngày 8/12 với 2 trận đấu diễn ra cùng giờ, 4 mệnh giá vé lần lượt là 150.000, 120.000, 100.000 và 50.000 đồng. Ngoài ra, khán giả cũng có thể mua vé trực tuyến tại địa chỉ www.aleale.com.vn.



Hậu vệ Đình Luật cũng được nhắc đến khi cặp trung vệ Như Thành và Phước Tứ hay Huy Hoàng vẫn luôn được ưu ái hơn. Ngay cả khi Phước Tứ được "đôn" lên đá tiền vệ phòng ngự thì suất trung vệ còn lại gần như sẽ không tuột khỏi tay Huy Hoàng. Đình Luật thường xuyên bị đẩy ra đá hậu vệ phải trong những buổi tập gần đây. Tuy nhiên, hậu vệ người Nghệ An đã không để lại nhiều ấn tượng ở vị trí này và luôn lúng túng ở hành lang cánh phải. Luật thường xuyên có những đường chuyền sai địa chỉ, hoặc xử lý rườm rà. Khu vực trung tuyến là nơi được dự báo sẽ có nhiều sự "ra đi" khi nhiều cái tên phải cạnh tranh nhau: Duy Quang, Ngọc Điểu và Thanh Hưng. Trong khi Duy Quang đã có những dấu hiệu xuống sức của tuổi tác thì Ngọc Điểu lại tỏ ra "đuối" ở cấp độ đội tuyển. Thanh Hưng vốn chơi rất ấn tượng ở vị trí giữa sân nhưng lại thiếu ổn định trong thời gian gần đây…

Trong khi đó, chấn thương của Việt Thắng đã phục hồi nhanh hơn dự kiến và chắc chắn tiền đạo này sẽ có tên trong danh sách đăng ký. Những ngày qua, HLV Calisto luôn bố trí đội hình gồm: Hồng Sơn (hoặc Tấn Trường) - Quang Thanh, Như Thành, Huy Hoàng, Việt Cường - Tài Em, Phước Tứ (hoặc Minh Phương) - Tấn Tài, Vũ Phong (hoặc Trọng Hoàng), Thành Lương - Anh Đức (hoặc Quang Hải). Dường như đây sẽ là bộ khung chính cho đội tuyển. HLV Calisto chỉ yêu cầu các học trò tập nhẹ và giữ gìn tránh bị chấn thương. Chỉ một vết đau nhẹ ở tay của thủ môn Hồng Sơn cũng đủ khiến HLV Calisto… toát mồ hôi. Rõ ràng, vị HLV người Bồ Đào Nha đang cảm nhận được sức nóng của việc phải bảo vệ ngôi đầu Đông Nam Á. Khi mà giải đấu đã sắp bước đến giờ G, bất cứ một tổn thất lực lượng nào cũng sẽ tác động xấu đến tinh thần của cả đội.

L.K
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN