5 đơn vị đoạt giải "Lịch Xuân-sắc màu sáng tạo"

Sáng ngày 9/10, tại đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức trưng bày – triển lãm lịch xuân đã tổng kết và tổ chức trao cuộc thi “Lịch xuân 2017- Sắc màu sáng tạo” cho 5 đơn vị làm lịch.

Bước vào vòng chung kết có 7 đơn vi và 20 mẫu lịch tuy nhiên ban giám khảo đã chọn ra 5 đơn vị với 10 mẫu lịch bước vào vòng chung kết xếp hạng. Kết thúc cuộc thi đã có 1 giải nhất trị gía 10 triệu đồng được trao cho lịch bloc “365 vị thuốc quanh ta” của Công ty An Hảo, có 1 giải nhì (8 triệu đồng) thuộc về lịch tờ “Trò chơi Đông Nam Á” của Lịch xuân Phương Nam, có 2 giải ba (5 triệu đồng) thuộc về lịch bàn “Làng nghề Việt Nam” và lịch bloc “Tâm Thanh Tịnh" của công ty cổ phần văn hóa Phương Nam….


Trong đó, đơn vị có nhiều mẫu lịch được giải là công ty An Hảo (1 giải Nhất, 3 giải khuyết khích). Nội dung của các lịch đoạt giải là đã đưa vào sản phẩm lịch các kiến thức về thực phẩm, dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe (lịch 365 vị thuốc và 365 món ăn thực dưỡng) và kiến thức về di sản văn học (lịch Truyện Kiều)…


Đơn vị có nhiều mẫu lịch được giải cao là Lịch xuân Phương Nam (1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích). Nội dung các cuốn lịch đoạt giải đã đưa vào sản phẩm lịch các kiến thức văn hóa (Trò chơi Đông Nam Á, Làng nghề Việt, Quả ngọt 4 mùa) và có hình vẽ, chú giải tỉ mỉ, dễ hiểu, chú trọng yếu tố thẩm mỹ trong hình vẽ…

Ban tổ chức trao giải nhất và nhì cho hai đại diện Lịch xuân Phương Nam và Công ty An Hảo..

Bà Nguyễn Thế Thanh, Trưởng ban giám khảo cuộc thi cho hay các nhà làm lịch đã tìm ra những sáng tạo, những cái mới để thay đổi cái nhìn của mọi người về thói quen làm lịch cũ. Ví dụ như có đơn vị làm lịch hình con hươu cao cổ ( lịch dành cho trẻ em), mục đích để các em có thể tự đo chiều cao trong cả năm. Có đơn vị lần đầu tiên làm mẫu lịch về trò chơi dân gian của Đông Nam Á (xem đó là kết nối văn hóa của các dân tộc Đông Nam Á)… Đặc biệt, đáng khen ngợi các đơn vị làm lịch năm nay đã có những cách tiếp cận làm lịch mới ví dụ như bộ lịch 365 vị thuốc quanh ta, mỗi tờ lịch là một vị thuốc hữu hiệu để người dân tham khảo thuốc dùng bồi bổ sức khỏe của mình và gia đình…

Lịch "365 vị thuốc quanh ta" là một cuốn lịch hữu ích giúp người tiêu dùng có thể tham khảo nhiều bài thuốc dân gian.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội xuất bản Việt Nam, cho biết lần đầu tiên có mặt tại các gian hàng đường sách, 8 doanh nghiệp tham gia triển lãm như: lịch xuân Phương Nam, Hương Trang, Trí Đức, Thái Thịnh, Nhất Thống, Song Hành, An Hảo, Khang Việt đã phần nào giúp công chúng nhận diện năng lực, sự trưởng thành và đóng góp có ý nghĩa của đội ngũ nhà sản xuất kinh doanh lịch cho thị trường văn hóa phẩm và đời sống tinh thần của nhân dân.


“658 mẫu lịch giới thiệu tại các gian hàng gồm lịch bloc, lịch tờ, lịch để bàn…của các đơn vị cho thấy những nỗ lực cách tân và cải tiến không ngừng của đội ngũ nhà làm lịch. Thông qua các sản phẩm lịch hàng năm, những nhà làm lịch đã và đang thay đổi cách nhìn, tư duy của mọi người về một chủng loại văn hóa phẩm được sản xuất và kinh doanh theo mùa vụ. Bởi giá trị sản phẩm lịch không chỉ để xem ngày tháng mà trong đó còn chứa đựng những câu chuyện văn hóa, những cách thức nâng cao giá trị truyền thống văn hóa Việt Nam…”, ông Lê Hoàng cho biết thêm.


Tin và ảnh: Hoàng Tuyết
Độc đáo Truyện Kiều in trên lịch
Độc đáo Truyện Kiều in trên lịch

Sáng ngày 2/10, tại Book Café Phương Nam (đường sách Thành phố Hồ Chí Minh) Công ty TNHH An Hảo đã có buổi ra mắt cuốn lịch block đặc biệt Truyện Kiều nhân năm mới 2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN