Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chuỗi hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3/2013 – 20/3/2024).
Theo bà Nguyễn Thị Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, năm 2024 Hậu Giang cụ thể hóa các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đảm bảo hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch được thực hiện một cách có hệ thống, đạt hiệu quả cao.
Tối 18/3, tại xã Sơn Thủy, huyện miền núi Quan Sơn (Thanh Hóa), Lễ hội Mường Xia đã diễn ra với sự tham gia của hàng nghìn đồng bào dân tộc Thái và người dân nước bạn Lào ở khu vực biên giới miền Tây Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).
“Người một nhà” là bộ phim truyền hình mới về đề tài gia đình của đạo diễn Trịnh Lê Phong sẽ lên sóng VTV3 từ ngày 28/3. Phim mang theo thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, tình cảm gia đình.
Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa công bố thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật “Tự hào một dải biên cương” lần thứ III năm 2024.
Lễ khai mạc Triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống” đã diễn ra chiều 18/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (số 36, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Họa sỹ Phan Ngọc Khuê, nhà nghiên cứu nghệ thuật các dân tộc Việt Nam tổ chức.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch truyền thông, quảng bá về Năm Du lịch quốc gia 2024 với chủ đề "Vinh quang Điện Biên Phủ - Trải nghiệm bất tận".
Ngày 18/3, Lễ hội truyền thống đình làng xã Phượng Cách (huyện Quốc Oai, Hà Nội) Xuân Giáp Thìn 2024 đã được tổ chức.
Bộ phim hoạt hình "Kung Fu Panda 4" tiếp tục trụ vững ngôi vương phòng vé Bắc Mỹ khi đạt doanh thu khoảng 30 triệu USD cuối tuần qua, trong khi "Dune: Part Two" đứng kế sau và trở thành tác phẩm đầu tiên từ đầu năm đến nay ghi nhận tổng doanh thu vượt 150 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ.
Những ngày này, về các làng Chăm ở huyện An Phú, Châu Phú, Châu Thành, thị xã Tân Châu và thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang), đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam đang hân hoan đón mừng Tháng ăn chay Ramadan năm 2024 Dương lịch - 1445 Hồi lịch. Với người Chăm An Giang, Ramadan là tháng rất quan trọng, linh thiêng với cả cộng đồng.
Tối 17/3, tại Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, UBND quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2024.
Tối 17/3, thành phố Nha Trang tổ chức Lễ hội Lân - Sư - Rồng đường phố, một trong những hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024) cùng với 15 năm được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Khánh Hòa. 600 vận động viên lân - sư - rồng từ khắp các xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia.
Sau 8 ngày diễn ra với gần 20 chương trình biểu diễn, chiều 17/3, Chương trình Lễ hội Âm nhạc cổ điển Việt Nam - Vietnam Classical Music Festival đã bế mạc tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).
Festival Phở 2024 được tổ chức từ ngày 15-17/3 tại TP Nam Định đã thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, khoảng 50 nghìn bát phở đồng giá 15.000 đồng đã được phục vụ thực khách.
Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, ngày 15/3, nhà hàng Phở Việt Nam tại Colombo đã giới thiệu món bánh mì tới đông đảo cộng đồng người Việt và người dân Sri Lanka.
Ngày 17/3, đông đảo người dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và vùng lân cận đã tham gia Lễ hội Phá Bàu (lễ hội Dua Tpeng), được tổ chức tại bàu Kpoch, ấp Sóc Lớn, xã Lộc Khánh.
Ngày 17/3, Liên hoan nghệ thuật Xòe Thái đã diễn ra tại sân vận động tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của 14 đoàn đến từ các câu lạc bộ, Trường Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông, Phòng Giáo dục và các Trường Cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ngày 17/3, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch bền vững”.
Sáng 17/3/2024, Liên hoan Nghệ thuật Xoè Thái tỉnh Điện Biên diễn ra tại sân vận đông tỉnh với sự tham gia của 14 đoàn gồm 2.000 người đến từ các câu lạc bộ, trường THCS, THPT, Phòng Giáo dục và các trường Cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ở tỉnh Sơn La, đồng bào dân tộc Xinh Mun thường cư trú ở vùng núi, rẻo cao, kinh tế chủ yếu dựa vào việc canh tác nương rẫy, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cũng như nhiều dân tộc khác, đồng bào Xinh Mun quan niệm “vạn vật hữu linh”, họ tin rằng các cánh rừng, con suối, nương rẫy đều có thần linh cai quản. Do vậy, họ có nhiều nghi lễ nông nghiệp; trong đó, nổi bật là Lễ Sà Típ (Lễ cúng hoa Ban).
Tối 16/3, tại Quảng trường 7/5 (thành phố Điện Biên Phủ), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024.