tin mới

  • Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2024 diễn ra tại Hà Nội, TP Huế

    Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam 2024 diễn ra tại Hà Nội, TP Huế

    Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ đã giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức Cuộc thi và Triển lãm Ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2024 tại Hà Nội và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  • Điện ảnh Hàn Quốc đạt doanh thu kỷ lục nhờ 'bom tấn' Exhuma

    Điện ảnh Hàn Quốc đạt doanh thu kỷ lục nhờ 'bom tấn' Exhuma

    Tổng doanh thu phòng vé của các bộ phim điện ảnh Hàn Quốc đã đạt mức cao kỷ lục trong tháng 3 vừa qua, chủ yếu nhờ thành công của "bom tấn" kinh dị Exhuma (tựa Việt: Quật mộ trùng ma).

  • Sẵn sàng đón tiếp đồng bào, du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

    Sẵn sàng đón tiếp đồng bào, du khách về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng

    Sáng 9/4, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 họp báo, thông tin về nội dung, chương trình tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn 2024.

  • Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ

    Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ

    Ngày 9/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Giáp Thìn - 2024.

  • Tăng cơ sở lưu trú phục vụ du khách đến Điện Biên

    Tăng cơ sở lưu trú phục vụ du khách đến Điện Biên

    Điện Biên đang trong mùa cao điểm du lịch, nhất là vào dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Trước tình hình quá tải về dịch vụ lưu trú, tỉnh đã huy động được 102 gia đình đăng ký phục vụ du khách trong dịp này.

  • Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

    Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

    Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

  • Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu vực phía Nam: 80 năm vang mãi bản hùng ca

    Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu vực phía Nam: 80 năm vang mãi bản hùng ca

    Tối 8/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên lần thứ X, năm 2024, khu vực I (phía Nam).

  • Tạo cơ hội đột phá cho ngành kỹ xảo ở Việt Nam

    Tạo cơ hội đột phá cho ngành kỹ xảo ở Việt Nam

    Mặc dù Việt Nam là điểm đến thu hút trong ngành VFX (Visual Effects, kỹ xảo) nhưng vẫn còn nhiều thách thức đặt ra. Đây là nội dung được ông Thierry Nguyen, đồng sáng lập Badclay Studio (đơn vị có uy tín trong các dự án 3D, kỹ xảo điện ảnh tại Việt Nam) đưa ra tại Hội thảo “Hoạt hình và kỹ xảo: Cơ hội thị trường toàn cầu” diễn ra ngày 8/4, trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024 (HIFF 2024).

  • Phát hiện con đường cổ, niên đại hàng nghìn năm tại Di sản Mỹ Sơn

    Phát hiện con đường cổ, niên đại hàng nghìn năm tại Di sản Mỹ Sơn

    Viện Khảo cổ học phối hợp với Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn tổ chức thăm dò, khai quật, khảo cổ học phế tích kiến trúc đường dẫn tại phía Đông tháp K, thuộc quần thể Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Một con đường cổ, có niên đại hàng nghìn năm đã được tìm thấy trong cuộc khai quật, khảo cổ lần này.

  • Cuốn truyện tranh Superman được bán giá cao kỷ lục 6 triệu USD

    Cuốn truyện tranh Superman được bán giá cao kỷ lục 6 triệu USD

    Trong phiên đấu giá mới đây, một cuốn truyện tranh in năm 1938 đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện của nhân vật Superman (Siêu nhân) được bán với giá 6 triệu USD. Đây là cuốn truyện tranh có giá đắt nhất trong lịch sử.

  • Đề cử và xác định tiêu chí xây dựng hồ sơ Di sản thế giới Hang Con Moong

    Đề cử và xác định tiêu chí xây dựng hồ sơ Di sản thế giới Hang Con Moong

    Ngày 8/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp Viện Khảo cổ học và Hội Khảo cổ học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Đánh giá khả năng đề cử và xác định tiêu chí xây dựng hồ sơ di sản đề cử UNESCO ghi danh vào danh mục di sản Thế giới đối với di tích Hang Con Moong, huyện Thạch Thành”.

  • Đẩy mạnh thị trường phim thương mại tại Việt Nam

    Đẩy mạnh thị trường phim thương mại tại Việt Nam

    Những bộ phim do Việt Nam làm ra chỉ nổi tiếng và phát triển ở thị trường trong nước. Đây là nội dung được ông Raymond Phathanavirangoon, nhà sản xuất phim, Cựu Chủ tịch SEAFIC (South East Asia Fiction Film Lab - một chương trình đào tạo mới dành cho các nhà làm phim Đông Nam Á) chia sẻ trong Hội nghị Lãnh đạo điện ảnh Đông Nam Á, diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, ngày 8/4.

  • Ca sĩ Tân Nhàn ra MV mới ‘Tiếng khèn mùa ban nở’

    Ca sĩ Tân Nhàn ra MV mới ‘Tiếng khèn mùa ban nở’

    Giữa những ngày hoa ban nở rộ khắp đất trời Tây Bắc, NSƯT Tân Nhàn thực hiện phim âm nhạc (MV) mới với ca khúc “Tiếng khèn mùa ban nở”- một sáng tác đang của nhạc sĩ Lê Minh, lời thơ Nguyên Như.

  • Ấn tượng mạnh từ bản mashup của MonsterVerse

    Ấn tượng mạnh từ bản mashup của MonsterVerse

    Bộ phim về đề tài quái thú "Godzilla x Kong: The New Empire" của Warner Bros. và Legendary Pictures tiếp tục thống trị phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua, với tổng doanh thu ước tính 31,7 triệu USD, theo dữ liệu từ công ty thống kê Comscore.

  • Việt Nam tham gia triển lãm du lịch và kỳ nghỉ tại Canada

    Việt Nam tham gia triển lãm du lịch và kỳ nghỉ tại Canada

    Triển lãm du lịch và kỳ nghỉ lần thứ 27 đã được tổ chức rất sôi động trong hai ngày 6 và 7/4, với sự tham gia tích cực của Đại sứ quán Việt Nam cùng đại diện của các đoàn ngoại giao quốc tế ở Ottawa, các công ty lữ hành và các nhà điều hành dịch vụ du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

  • Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 đạt doanh thu 140 tỷ đồng

    Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 đạt doanh thu 140 tỷ đồng

    Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, sau 4 ngày diễn ra Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh lần thứ 20 (từ ngày 4 - 7/4) đã thu hút hơn 160.000 lượt khách đến tham quan mua sắm, doanh thu ước đạt 140 tỷ đồng, tăng 33,3% so với năm 2023 (105 tỷ đồng).

  • Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

    Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

    Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

  • Bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch

    Bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch

    Từng được ví như một "Tiểu Tràng An" của Việt Nam, Hưng Yên có hệ thống di sản văn hóa phong phú, đa dạng, đây là một trong những yếu tố để tạo nên vùng đất có bản sản văn hóa riêng biệt, trường tồn theo thời gian. Các cấp chính quyền tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm đầu tư, trùng tu, tôn tạo các di tích để đáp ứng nhu cầu văn hóa, tín ngưỡng, phát triển du lịch.

  • TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp 30/4 và 1/5

    TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dịp 30/4 và 1/5

    Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2024). Trong đó, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 30/4, TP Hồ Chí Minh sẽ màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

  • Về Lai Châu ngắm lan rừng khoe sắc

    Về Lai Châu ngắm lan rừng khoe sắc

    Ngày 7/4, đông đảo người dân và du khách đã được thưởng lãm nhiều loại hoa lan khoe sắc tại triển lãm, thi hoa lan "Hương sắc Lai Châu" lần thứ 7. Sự kiện thu hút hơn 50 câu lạc bộ hoa lan, người chơi lan đến từ 26 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia với 600 tác phẩm.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN