05:06 20/05/2014

Vận động viên Việt Nam hướng về biển đảo Tổ quốc

Sáng 19/5, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014).

Sáng 19/5, Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014). Buổi lễ có sự góp mặt của hàng trăm cán bộ, nhân viên, chuyên gia, huấn luyện viên và vận động viên đang làm việc, tập luyện, tập huấn tại Trung tâm.

 

Nguyễn Thị Lụa (trái) đại diện cho đội tuyển vật nữ Việt Nam, ủng hộ mỗi người một ngày lương cho cán bộ, chiến sỹ Hoàng Sa, Trường Sa.

Các VĐV thuộc 42 đội tuyển khác nhau đã thành kính dâng hương lên tượng đài Bác Hồ và hứa không ngừng học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt, khi chỉ còn 4 tháng nữa là tới Đại hội thể thao châu Á 2014 - Asiad 17 (tại Hàn Quốc) và 9 tháng nữa là tới Đại hội thể thao Đông Nam Á 2015 - SEA Games 28 (tại Singapore), các VĐV đều bày tỏ nỗ lực tập luyện, quyết tâm giành thành tích cao cho thể thao Việt Nam, vì vinh quang của Tổ quốc.


Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, đã phát động ủng hộ các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là việc làm thiết thực, nhằm động viên tinh thần các đơn vị đang ngày đêm bám trụ, bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong buổi sáng, số tiền quyên góp được là 115 triệu đồng.


Ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Hơn ai hết, mỗi VĐV hãy là một chiến sỹ, một sứ giả hòa bình. Chúng ta thể hiện lòng yêu nước bằng hành động thiết thực của mình, đó là ra sức thi đấu vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc. Mỗi VĐV khi thi đấu ở nước ngoài luôn phải nêu cao tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hòa bình”.

 

Tin, ảnh: Bảo An