Xe đầu kéo chở bô-xít gây tai nạn

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 15/3, tại Quốc lộ 20, đoạn qua ngã ba Quốc Thái, thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xảy ra vụ xe đầu kéo chở bô-xít chạy ngược vào đường một chiều, gây tai nạn, làm một thanh niên phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Theo những người chứng kiến, vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37C 180.83 kéo theo rơ móc 37R 01134 chở đầy bô-xít được phủ bạt do tài xế Nguyễn Văn Trung (chưa rõ nơi thường trú) điều khiển theo hướng từ Nhà máy bô-xít huyện Bảo Lâm về Thành phố Hồ Chí Minh, khi đến vòng xoay trên đã đi ngược vào đường một chiều.

Lúc này, anh Phạm Thanh Phong (sinh năm 1997, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), đang điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 49H1-237.82 đi theo hướng từ thành Bảo Lộc đi thành phố Đà Lạt, khi đến địa điểm trên thì xe đầu kéo 37C 180.83 chạy ngược chiều đã đâm trực diện vào xe máy của anh Phong. Sau cú va chạm, xe đầu kéo 37C 180.83 tiếp tục trượt dài thêm khoảng 10m rồi mới dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn nằm dưới gầm xe ôtô, còn anh Phong được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II - thành phố Bảo Lộc, trong tình trạng đa chấn thương.

Theo các bác sĩ, kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân hiện bị gãy xương đùi trái, bụng tràn máu trong, chấn thương ngực và bể bàng quang rất khó qua khỏi. Hiện các bác sĩ đang tích cực cấp cứu và tiến hành phẫu thuật nhanh cho anh Phong.


Các cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Đặng Tuấn (TTXVN)
Xe khách tông xe đầu kéo, 2 người bị thương nặng
Xe khách tông xe đầu kéo, 2 người bị thương nặng

Khoảng 9h ngày 23/11, tại đoạn Km 869+800 QL1, phía Bắc đèo Phước Tượng (thuộc địa phận xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến hai người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN