Xây quỹ tài trợ giếng khoan nước sinh hoạt cho học sinh mầm non

Minh Hoá là huyện miền núi vùng cao Tây Bắc tỉnh Quảng Bình, có đường biên giới 89 km với nước bạn Lào, người dân nơi đây chủ yếu là dân tộc Kinh, Bru - Vân Kiều, Chứt, tập trung ở các xã biên giới Dân Hoá, Trọng Hoá, Thượng Hoá và Hoá Sơn.

Huyện Minh Hóa có vị trí giao thông không thuận lợi, với địa hình núi cao, giao thông cách trở, thường xuyên hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng mỗi khi mùa mưa bão về. Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nên cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế - xã hội, cũng như đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Chú thích ảnh
Trẻ em bản K.Oóc đang thiếu nước sạch sinh hoạt.

Đặc biệt, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá là xã miền núi đặc biệt khó khăn, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số, các điều kiện để phát triển kinh tế- xã hội đang gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm 67% tổng số hộ. Trong đó, vấn đề đáng chú ý hiện nay của địa phương là thiếu nước sạch.

Qua tìm hiểu, tại 12 thôn bản, tiểu khu đặc biệt khó khăn của xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá là các: Bản K – Rét, Bản Rôông, Bản Khe Rôông, Bản Ông Tú, Bản Hưng, Bản Khe Cấy, Bản Lòm - K.Chăm, Bản Dộ, Bản Sy, Bản Cha Cáp, Bản K.Oóc, Bản Tà Vơng hiện nay, các điểm chăm sóc và giáo dục trẻ em đang không có nước sinh hoạt, chưa có nguồn nước để vệ sinh cho các em nhỏ hàng ngày, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu lấy từ suối, lúc có lúc không. Vào mùa khô, các bản càng thêm khó khăn vì không có điện lưới, một số điểm dùng điện năng lượng mặt trời chỉ đủ thắp một bóng điện sáng vào mùa hè, mùa đông thì không có điện...

Chú thích ảnh
Một bức trang sơn dầu đấu giá xây dựng quỹ.

Theo công văn kêu gọi của Ban Giám hiệu Trường Mầm non số 1, số 2 Trọng Hóa (xã Trọng Hoá, huyện Minh Hóa), đại diện Ban vận động Xây quỹ tài trợ giếng khoan nước sinh hoạt cho học sinh mầm non (Hiệp hội Bất động sản Việt Nam) đang đồng hành và tiếp nhận sự hỗ trợ của các nhà tài trợ cho những bữa “cơm trưa cho bé”; đồng thời, triển khai khoan giếng nước sạch sinh hoạt cho các cháu học sinh mầm non tại các địa phương. 

Kinh phí vận động được thông qua chương trình từ các nhà tài trợ và bán đấu giá 10 bức tranh sơn dầu mang chủ đề "Mùa xuân vùng cao", để chuyển ủng hộ cho trường mầm non trong 12 tiểu khu đặc biệt khó khăn của xã Trọng Hóa và 50 xuất quà Tết dành cho các cụ già, người khiếm thị tại huyện Ứng Hoà - Hà Nội, với mỗi điểm một giếng khoan và một máy phát điện để bơm nước phục vụ công tác bán trú, kinh phí ước tính khoảng 70 - 90 triệu/bản (tùy điểm khoan giếng). 

Đây là một hoạt động cộng đồng thiết thực, xây dựng Tết ấm Xuân 2024 về cho những bàn làng khó khăn hiện nay của đất nước.

Sơn Vân/Báo Tin tức
Đánh thức tiềm năng, đưa Ngọc Linh thoát khỏi xã nghèo nhất ở Kon Tum
Đánh thức tiềm năng, đưa Ngọc Linh thoát khỏi xã nghèo nhất ở Kon Tum

“Ngọc Linh là tên xã, tên sâm, có tiềm năng thế mạnh để làm giàu” là lời khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang tại buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với chính quyền xã Ngọc Linh vừa qua. Ưu thế là vậy nhưng đến nay Ngọc Linh vẫn là xã nghèo nhất tỉnh Kon Tum.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN