Xác định 4 xe trong vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 ô tô cháy rụi

Cảnh sát đã xác minh 4 chiếc xe gây tai nạn liên hoàn ở Bình Dương khiến xe đầu kéo chở vật liệu làm xi măng và xe tải dính nhau, cháy rụi, khiến 2 người thiệt mạng.

 

Hiện trường vụ tai nạn.

Chiều 19/7, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác định danh tính 2 người thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 19/7 gồm: tài xế Lê Huy Hữu (34 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển xe tải và cháu Nguyễn Huỳnh Gia Linh (3 tuổi) bị mắc kẹt dẫn đến chết cháy trong cabin xe tải.

Cơ quan chức năng đã làm rõ có 4 chiếc xe trong vụ tai nạn liên hoàn gồm: hai chiếc xe đầu kéo chở clinke (nguyên liệu dùng để sản xuất xi măng) mang biển số 93C - 030.71 và 93R- 002.91; một xe container biển số 70C - 068.83 và một xe tải chở hàng biển số 47C - 036.08. Trên xe tải chở hàng trong thời điểm xảy ra tai nạn có 6 người cùng ngồi trên cabin; trong đó có một gia đình đi nhờ xe gồm 4 người (hai người lớn và 2 trẻ em). Khi tai nạn xảy ra, người dân địa phương đã nhanh chóng đưa được 4 người thoát ra ngoài trước khi xe tải bốc cháy, còn tài xế Lê Huy Hữu và cháu Nguyễn Huỳnh Gia Linh bị mắc kẹt trong cabin dẫn đến tử vong.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 0 giờ ngày 19/7, chiếc xe tải mang biển số 47C - 036.08 do tài xế Lê Huy Hữu (34 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển chở hàng tạp hóa chạy từ thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) trên đường lên Đắk Lắk, chở theo 6 người trên cabin. Khi xe tải chạy trên đường ĐT742 đến khu vực Ấp 5, xã Vĩnh Tân (thị xã Tân Uyên) gặp xe container biển số 70C - 068.83 do tài xế Nguyễn Văn Đâu (32 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển đang lưu thông cùng chiều. Tài xế Hữu điều khiển xe tải vượt qua xe container nhưng bất ngờ đâm trực diện xe đầu kéo chở clinke biển số 93C - 030.71 do tài xế Nguyễn Văn Đôi (31 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm xe tải và xe chở clinke dính vào nhau bốc cháy dữ dội. Vào thời điểm này, một chiếc xe đầu kéo khác cũng chở clinke mang biển số 93R- 002.91, do tài xế Nguyễn Phước Trường Sơn (36 tuổi, ngụ Bình Phước) điều khiển chạy phía sau cũng đâm vào đuôi xe 93C - 030.71, gây ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe.


Theo các nhân chứng, vụ tai nạn xảy ra giữa đêm khuya tạo ra tiếng động rất lớn, sau đó lửa bùng cháy kinh hoàng trên 2 xe. Tại hiện trường, chiếc xe tải và xe đầu kéo chở clinke bị cháy chỉ còn lại khung sắt thép, hàng hóa hư hại nghiêm trọng. Đến 10 giờ cùng ngày, hiện trường được giải phóng, tuyến đường ĐT742 đã thông tuyến trở lại bình thường. Hiện các nạn nhân tử vong đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình an táng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Dương Chí Tưởng (TTXVN)
Hai xe cháy rụi sau tai nạn liên hoàn làm 2 người chết
Hai xe cháy rụi sau tai nạn liên hoàn làm 2 người chết

Hai xe đầu kéo chở vật liệu làm xi măng (clinke) và xe tải chở hàng cháy rụi trong đêm tại Bình Dương làm ít nhất 2 người chết và nhiều người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN