Vớt được một thi thể trong vụ chìm tàu Hải Thành 26

Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 3 cho biết, tàu chỉ huy hiện trường SAR 413 của Trung tâm đã vớt được một thi thể là thành viên của tàu Hải Thành 26-BLC bị chìm.

Tàu SAR 413 lên đường tìm kiếm cứu nạn.

Thi thể được xác định là anh Lương Văn Quỳnh, được tàu SAR 413 tìm thấy lúc 13 giờ 30 phút ngày 30/3, gần khu vực tàu chìm. Hiện thi thể anh Quỳnh đã được đưa lên tàu SAR 413 bảo quản; lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục công tác tìm kiếm các thuyền viên còn lại.

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 30/3, các cơ quan chức năng đã đưa đội thợ lặn chuyên nghiệp ra để khảo sát, tìm cách lặn vào tàu tìm kiếm các thuyền viên đang còn mất tích và khóa các van dầu để ngăn chặn nguy cơ tràn dầu. Thuyền trưởng tàu Hải Thành 26-BLC là Nguyễn Viết Thắng cũng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ, cung cấp các thông tin cần thiết cho cơ quan chức năng.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Xác định được vị trí tàu Hải Thành 26-BLC chìm
Xác định được vị trí tàu Hải Thành 26-BLC chìm

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 29/3, tàu quét Trần Đại Nghĩa (HQ 888) của lực lượng Hải quân đã xác định được vị tàu Hải Thành 26-BLC bị chìm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN