Tháng hành động phòng, chống ma túy:

Vì một cộng đồng sạch ma túy

Chặt đứt những chiếc “vòi bạch tuộc” ma tuý là cuộc chiến lâu dài, chông gai, quyết liệt. Hàng loạt vụ án về “cái chết trắng” mà lực lượng chức năng đấu tranh, bóc gỡ thời gian qua đã cho thấy, ma tuý không còn là hiểm hoạ "của người khác", "nhà bên".

Hiểm hoạ đó khi đổ ập xuống các gia đình sẽ tàn phá sức khoẻ, làm suy thoái giống nòi. Hiểm hoạ đó là nguồn cơn của các loại tội phạm, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội...

Chú thích ảnh
Đối tượng Bùi Thị Lệ Hằng. Ảnh: TTXVN phát

Nỗi đau không của riêng ai

Tháng 3/2023, Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng (sinh năm 1975, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trước đó, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10/3, tại trước số nhà 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 0,696 gam ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Hằng khai nhận số ma tuý trên nhằm bán lại cho khách để kiếm sống. Xét nghiệm nhanh, đối tượng âm tính với ma túy. Bùi Thị Lệ Hằng từng là diễn viên, đóng vai Hoài “Thatcher" trong phim "Xin hãy tin em" cũng như góp mặt trong nhiều bộ phim khác.

Trước Bùi Thị Lệ Hằng, có rất nhiều nghệ sĩ là những gương mặt nổi tiếng trong làng giải trí cũng lún sâu vào ma túy. Có người còn vì hiểm hoạ này mà hư hỏng, suy đồi đạo đức dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật nên bị bắt giam, lĩnh án tù. Tháng 6/2022, Công an Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) kiểm tra căn hộ chung cư ở phường 5, phát hiện Nguyễn Hữu Tín - diễn viên cùng 2 người khác dương tính với ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ một đĩa sành chứa ma túy và 2 gói nylon đựng 11 viên ma túy. Qua lời khai của các đối tượng, trước đó, Hữu Tín cùng bạn bè tụ tập tại một quán bar ở quận 1 để sử dụng ma túy. Đến cuối buổi tiệc, Tín đem ma túy còn dư về căn hộ để khi tụ tập bạn bè sẽ mang ra sử dụng.

Tháng 3/2018, Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường, quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm bạn đến căn hộ ở quận Ba Đình (Hà Nội) chơi, sử dụng ma túy. Tại đây, Cường có biểu hiện gặp ảo giác đã nhét 33 nhánh, củ tỏi vào miệng chị H. (trú tại Chương Mỹ, Hà Nội), đã khiến nạn nhân tử vong. Đối tượng bị Toà án nhân dân thành phố Hà Nội phạt 13 năm tù về tội “Giết người”. Sau khi nhận được kháng cáo, tháng 8/2019, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm tuyên giảm 2 năm tù cho Cường.

Bùi Thị Lệ Hằng, Nguyễn Hữu Tín, Nguyễn Việt Cường chỉ là số ít trong những người không đủ bản lĩnh để vượt qua sự cám dỗ của hiểm hoạ ma tuý. Theo thống kê của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, trên thế giới hiện có hơn 275 triệu người sử dụng ma túy bất hợp pháp. Trong nước hiện có trên 183 nghìn người nghiện ma túy, trên 47 nghìn người sử dụng trái phép chất ma túy, trên 17 nghìn người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và các tỉnh Tây Bắc, Bắc miền Trung tạo ra “nguồn cầu” rất lớn về ma túy, kéo theo việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến hết sức phức tạp gây nhiều hệ lụy cho xã hội.

Đáng báo động, với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, đặc biệt là khoa học và công nghệ, tội phạm về ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động và mang tính quốc tế cao hơn; gắn kết ngày càng chặt chẽ với các loại tội phạm khác. Tội phạm ma túy là những đối tượng phức tạp, nguy hiểm, ngày càng có xu hướng tinh vi, manh động, liều lĩnh. Ma túy tổng hợp, tân dược gây nghiện và các loại ma túy mới xuất hiện ngày càng nhiều, ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi. Tình hình ma túy học đường diễn biến phức tạp; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng trẻ hóa. Tội phạm và tệ nạn ma tuý đã gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân, đe dọa đến sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Không khoan nhượng với tội phạm ma túy 

Nhận định những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm ma tuý, Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm cho biết, với vị trí địa lý nằm gần khu vực Tam giác vàng- trung tâm sản xuất ma túy lớn của thế giới, tình hình tội phạm ma túy ở nước ta trong những năm qua diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến đường bộ, đường hàng không và đường biển.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, manh động, xảo quyệt, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, các đối tượng phạm tội đã lợi dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và những tiến bộ của khoa học - kỹ thuật để thực hiện việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, trước những diễn biến phức tạp này, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, công tác phòng, chống tội phạm về ma túy đã được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả và đạt được nhiều thành công trên các mặt công tác. Lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc các bộ, ngành, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân đã làm tốt công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ; xây dựng, nhân rộng được nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sự lan tỏa sâu rộng; huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tích cực tham gia phòng, chống ma túy. Các lực lượng chuyên trách đã nỗ lực vượt bậc, phát hiện, khám phá thành công hàng ngàn chuyên án, bắt giữ hàng trăm nghìn đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ lượng lớn các loại ma túy, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Góp phần vào những chiến công, thành tích vẻ vang đó, có sự đóng góp tích cực, sự hy sinh thầm lặng của lực lượng phòng, chống ma túy, các bộ, ngành, địa phương và quần chúng nhân dân, nhất là các thế hệ cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, Hải quan... đã dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện. Ảnh tư liệu: Thành Chung/TTXVN

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng Cục C04, hiện nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc triển khai công tác điều tra cơ bản theo 5 lĩnh vực xuyên suốt, với chiến thuật phòng, chống tội phạm về ma túy theo 3 lớp, làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy ở khu vực biên giới; đồng thời mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm về ma túy với các nước láng giềng như: Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Đặc biệt, Cục C04 đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an ký Bản ghi nhớ và ban hành Kế hoạch tăng cường hợp tác phòng, chống ma tuý giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào với phương châm “giúp bạn là giúp mình”, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma tuý từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào về Việt Nam. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực và các nước, đối tác khác như Cảnh sát Liên bang Australia, Cơ quan phòng, chống ma túy Hoa Kỳ xác lập các chuyên án chung để tập trung đấu tranh đối với các tổ chức tội phạm ma tuý xuyên quốc gia; cử cán bộ sang nước bạn phối hợp điều tra, bắt giữ triệt để các đối tượng trong tổ chức tội phạm, đồng thời phối hợp truy bắt các đối tượng truy nã tại các nước, đảm bảo yêu cầu chính trị, nghiệp vụ và pháp luật.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát huy kết quả đã đạt được trong hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy, tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ Công an triển khai thực hiện có hiệu quả các hiệp định, biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống ma túy đã ký với các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, thực hiện cam kết của Việt Nam không khoan nhượng với tội phạm ma túy, kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Đoàn trinh sát số 2 tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy
Đoàn trinh sát số 2 tuyên truyền tháng hành động phòng, chống ma túy

Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy; Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6), ngày 21/6, Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) đã phối hợp với Huyện Đoàn và lực lượng Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) tổ chức tuyên truyền về biển đảo, pháp luật về phòng, chống ma túy và tội phạm hình sự cho 800 Đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN