Vành đai 2,5 chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án đường Vành đai 2,5 (đoạn Đầm Hồng - Giáp Bát, với chiều dài 2,1km), được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, nhưng đến nay vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí việc thi công gần như không diễn ra.

Theo quy hoạch của UBND TP Hà Nội, tuyến đường Vành đai 2,5 dài 30km, có chiều rộng mặt đường 40m. Tuyến đường này có điểm đầu là Tây Hồ Tây, điểm giữa đi qua Nguyễn Văn Huyên, Dương Đình Nghệ, Trung Kính, Hoàng Đạo Thúy, Khu đô thị Khương Đình - Định Công, Kim Đồng - Tân Mai; điểm cuối là Đền Lừ.

Dự án được chia thành 3 giai đoạn để triển khai và xây dựng, gồm: giai đoạn 1 (Đoạn từ Vĩnh Tuy - Tân Mai - Kim Đồng và Khu đô thị mới Định Công); giai đoạn 2 (Đầu tư và mở rộng tuyến đường từ Hoàng Đạo Thúy đến Khu đô thị Tây Hồ Tây); giai đoạn 3 (Đoạn từ Hoàng Đạo Thúy đến Khu đô thị mới Định Công). Tiến độ thi công của dự án hiện vẫn ở giai đoạn 1.

Cụ thể tại giai đoạn 1, tuyến đường qua Đầm Hồng - Quốc lộ 1A (thuộc địa bàn quận Hoàng Mai) được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch từ năm 2002, do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hoàng Mai làm chủ đầu tư, theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với mức đầu tư gần 1.300 tỉ đồng; dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 12/2016. Nhưng sau hơn 10 năm triển khai, dự án vẫn đang vướng mắc ở khâu giải phóng mặt bằng (GPMB).

Tổng diện tích đất thu hồi của giai đoạn 1 này gồm 67.125 m2 (tương ứng 557 hộ gia đình với đủ loại công trình, nhà ở, đất đai nằm trong diện di dời); trong đó phường Định Công: 51.333 m2, phường Thịnh Liệt: 7.079 m2.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, ông Đỗ Thanh Tùng cho biết, tính đến tháng 8/2020, chỉ còn 50 hộ dân chưa đồng thuận, trên 90% người dân đã đồng ý bàn giao mặt bằng. Trước đây, quận đã báo cáo Thành ủy, UBND TP Hà Nội cho thực hiện các biện pháp xử lý hành chính, nhưng do tình hình dịch COVID-19 nên hoạt động cưỡng chế các hộ dân phải tạm dừng. Tuy nhiên, quận quyết tâm trong năm 2020 sẽ hoàn thành GPMB tuyến đường này.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại dự án Vành đai 2,5 (ngày 26/8/2020):

Chú thích ảnh
Tuyến đường Vành đai 2,5 tạo hình vòng cung khi đi qua khu đô thị Định Công.
Chú thích ảnh
Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, xây dựng theo hình thức BT.  Sau hơn 10 năm triển khai, tuyến đường vẫn ngổn ngang.
Chú thích ảnh
Vật liệu xây dựng chất đống.
Chú thích ảnh
Thiết bị phục vụ công trình gỉ sét vì phơi nắng mưa nhiều năm.
Chú thích ảnh
Nhiều đoạn đường xuống cấp, xuất hiện "ổ trâu, ổ gà" làm ảnh hưởng việc đi lại của người dân.
Chú thích ảnh
Đoạn gần hồ Đầm Hồng do không thể thông đường nhiều năm nay, nên được người dân tận dụng kinh doanh sân bóng cỏ nhân tạo.
Chú thích ảnh
Cầu L3 (qua sông Lừ, thuộc dự án Vành đai 2,5) sau khi được đổ bê tông trụ cầu, đã bị bỏ hoang  vì vướng giải phóng mặt bằng.
Chú thích ảnh
Do cầu chính L3 không thể thông xe nên hàng ngày, người dân phải sử dụng cầu tạm nhỏ hẹp.
Chú thích ảnh
Vì dịch COVID-19, việc cưỡng chế các hộ dân chống đối giải phóng mặt bằng phải tạm dừng.
Chú thích ảnh
UBND quận Hoàng Mai quyết tâm trong năm 2020 sẽ hoàn thành GPMB dự án này.

 

TN/Báo Tin tức
Sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại tại Dự án 1 Bis – 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu
Sớm giải quyết dứt điểm khiếu nại tại Dự án 1 Bis – 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu

Liên quan đến việc triển khai Dự án bất động sản số 1 Bis - 1 Kép Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 4995/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra khiếu nại của các hộ dân liên quan đến dự án, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định pháp luật, không để người khiếu nại tập trung đông người, gây mất trật tự xã hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 30/8/2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN