Vận động 1,5 triệu suất quà Tết ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam

Ngày 10/12, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020, Trung ương Hội đặt mục tiêu vận động ít nhất 1,5 triệu suất quà nhân dịp Xuân về để tặng các gia đình nghèo; gia đình có người nhiễm chất độc da cam...

Trong đó, toàn Hội phấn đấu quà có giá trị từ 400.000-500.000 đồng/suất chiếm trên 80% tổng số quà. Thời gian thực hiện vận động từ 30/10/2019 - 20/1/2020, trong đó đợt cao điểm từ ngày 1/12/2019 - 31/12/2019. Trung ương Hội dự kiến sẽ tháp tùng 25 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Trung ương Hội đi thăm và tặng quà Tết tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Chú thích ảnh
Đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 30 suất quà trị giá 500.000 đồng/suất cho các hộ dân xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình chịu thiệt hại do thiên tai. Ảnh minh họa: Võ Dung/TTXVN

Đối tượng hưởng lợi là những hộ gia đình nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách; nạn nhân chất độc da cam; hộ bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai trong năm 2019; cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng dễ bị tổn thương khác, trong đó đặc biệt ưu tiên hỗ trợ các địa chỉ đã được đưa lên hệ thống iNHANDAO. 

Các hình thức hỗ trợ bao gồm: tặng quà trực tiếp (suất quà bao gồm tiền mặt và hiện vật) và các hình thức hỗ trợ khác như vận động giúp sửa chữa nhà ở, xây nhà Chữ thập đỏ, tặng thẻ bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh nhân đạo, tặng học bổng, tặng bò và hỗ trợ sinh kế....

Trong Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Kỷ Hợi 2019, các cấp Hội đã vận động, tổ chức tặng quà Tết cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam, đối tượng chính sách, các hộ bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai với tổng giá trị đạt trên 1.044 tỉ đồng; cấp gần 2,7 triệu suất quà. Ngoài ra, các cấp Hội đã vận động hỗ trợ 1.580 căn nhà, 373 con bò cái sinh sản, 298 sổ tiết kiệm; hơn 84.800 người đã được khám và tư vấn sức khỏe miễn phí với trị giá trên 166 tỉ đồng.

Trung ương Hội cũng hỗ trợ 65 lượt tỉnh, thành, kết hợp tặng quà Tết với tổng giá trị trên 5 tỉ đồng cho gần 7.000 lượt người hưởng lợi. Trong năm 2019, một số tỉnh, thành Hội có kết quả vận động cao là: Thành phố Hà Nội (hơn 139.400 suất), Quảng Nam (hơn 118.600 suất), Thành phố Hồ Chí Minh (hơn 95.860 suất), Thanh Hóa (hơn 86.800 suất); Lâm Đồng (83.750 suất); Đồng Nai (78.550 suất); Đắk Lắk (hơn 75.220 suất); Đồng Tháp (gần 75.180 suất)... Trung ương Hội đã tháp tùng 27 lượt đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Trung ương Hội đi thăm và tặng quà Tết tại 57 lượt tỉnh, thành.

Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khởi xướng từ năm 1999. Đến nay, phong trào đã ngày càng phát triển, được triển khai sâu rộng và có sức lan tỏa rộng rãi trong cả nước; trở thành phong trào của toàn dân. Từ phong trào này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vận động được trên 6.675 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 22 triệu lượt người nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên toàn quốc vui Xuân, đón Tết.

Minh Huệ (TTXVN)
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ khẩn cấp các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ

Ngày 13/8, thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, Hội quyết định hỗ trợ bước đầu các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tổng giá trị hơn 600 triệu đồng; thành lập các đoàn cứu trợ khẩn cấp và đánh giá thiệt hại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN