Vẫn còn nhiều du thuyền, nhà nổi chưa di dời khỏi Hồ Tây

Theo kế hoạch của UBND quận Tây Hồ (Hà Nội), đến ngày 10/3 sẽ hoàn thành di dời nhà nổi, du thuyền tại khu vực Nguyễn Đình Thi và Đầm Bảy. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, đến cuối giờ chiều ngày 10/3 vẫn còn 4 du thuyền, nhà nổi chưa di dời.

Mới chỉ có du thuyền Tây Long hoàn thành di dời và phá dỡ xong cầu dẫn. Còn 2 nhà nổi đối diện từ số 2 đến số 10 đường Nguyễn Đình Thi, vẫn chưa thể di dời. Bên cạnh đó, là 2 du thuyền đã không hoạt động lâu nay.


Đại diện quận Tây Hồ cho biết, quận đang lập kế hoạch di dời nốt nhà nổi, du thuyền về khu vực Đầm Bảy trong thời gian tới:

Đến chiều tối ngày 10/3, vẫn còn 4 nhà nổi, du thuyền chưa di dời; trong đó có những du thuyền bỏ hoang từ lâu.

Một nhà nổi vẫn chưa di dời khỏi khu vực Hồ Tây tại đầu phố Nguyễn Đình Thi.

Khu vực Đầm Bảy (Hồ Tây), đoạn công viên Hồ Tây là nơi tập kết tạm nhà nổi, du thuyền chuyển về.

Một số xe đạp vịt, du thuyền được tập kết về Đầm Bảy.

 

 

Một số nhà nổi tại Đầm Bẩy đang được tháo dỡ bán sắt vụn.

Chùm ảnh: XC
Hôm nay hoàn thành phá dỡ phần vi phạm của nhà nổi, du thuyền Hồ Tây
Hôm nay hoàn thành phá dỡ phần vi phạm của nhà nổi, du thuyền Hồ Tây

Theo bà Võ Bích Thủy, Chánh Văn phòng UBND quận Tây Hồ (Hà Nội), đến ngày 3/3, cơ bản hoàn thành việc phá dỡ cầu tàu, đường dẫn, mái che, cọc tiêu của các nhà nổi, du thuyền trên Hồ Tây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN