Vẫn chưa tìm được nạn nhân cuối cùng trong vụ va chạm sà lan trên sông Lòng Tàu.

Thượng tá Đặng Tiến Dũng, Trưởng phòng Cứu hộ cứu nạn, Sở Cánh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh, cho biết: Đến 18 giờ ngày 24/9, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn chưa tìm được xác nạn nhân Nguyễn Tấn Việt, thuyền trưởng của chiếc sà lan bị đâm chìm trong vụ va chạm xảy ra vào rạng sáng 23/9 trên sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh. 

Theo ông Dũng, sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả, lãnh đạo UBND huyện Cần Giờ và các đơn vị liên quan đã quyết định ngưng tìm kiếm dưới lòng sông và giao cho đơn vị trục vớt sà lan, đồng thời thông báo cho chính quyền các xã, khu vực có bờ biển tìm kiếm xác nạn nhân trên mặt nước.

Trước đó, vào 14 giờ 15 phút, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh đã tìm và vớt được xác chị Huỳnh Thị Xuân Hảo (24 tuổi, vợ anh Việt) và con gái tên Nguyễn Thị Ánh Duyên (13 tháng tuổi). 

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30  ngày 23/9, đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu biển Medbaycal có trọng tải 12.000 tấn chở container với sà lan LA 0350 chở 1.500 tấn đá tại vị trí phao tiêu số 13 trên sông Lòng Tàu,  làm chiếc sà lan bị chìm xuống lòng sông. Khi bị nạn, trên sà lan có 5 người. Hai người may mắn nhảy ra kịp và được ngư dân gần đó cứu sống. Ba người còn lại là vợ chồng anh Việt và con gái đã bị chìm theo sà lan.

Hiện chủ tàu biển Medbaycal đang cùng phối hợp với Cảng vụ hàng hải, Bộ đội biên phòng TP. Hồ Chí Mình và Công ty trục vớt Sông Thương để tiến hành trục vớt sà lan bị chìm. 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN