Uông Bí thiệt hại 60 tỷ đồng do mưa lũ

Mưa từ đêm 1 đến 2/8 gây ngập lụt trên diện rộng, khiến thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) bị thiệt hại hơn 60 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản hoa màu, thủy sản và hạ tầng giao thông.


Mưa lớn khiến nước dâng cao tại hồ Công viên phường Quang Trung, TP Uông Bí. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN


Nước dâng cao, khiến hơn 500 hộ dân của trung tâm thành phố bị ngập lụt. Tuyến đường đi xã Thượng Yên Công bị ngập lụt khiến xã này bị cô lập với trung tâm thành phố, đến 17 giờ 30 phút ngày 2/8, giao thông mới được thông suốt vào Thượng Yên Công.

Nước dâng cao ở trung tâm thành phố buộc các lực lượng cứu hộ phải phá một phần hồ Công Viên để mở rộng dòng chảy, nhờ đó việc tiêu thoát nước từ hồ ra sông Sinh nhanh hơn.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn khiến Uông Bí bị thiệt hại nặng nề, trong đó 465 ha hoa màu bị ngập thiệt hại hơn 18 tỷ đồng; 176 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản ngập lụt thiệt hại khoảng 14 tỷ đồng; các tuyến đường chuyên dụng, các đập tràn, công trình thủy lợi bị hư hỏng ước thiệt hại chừng 17 tỷ đồng. Ngoài ra, thiệt hại nhà cửa, cơ sở vật chất ước khoảng 5 tỷ đồng; hạ tầng điện, viễn thông thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Sáng 2/8, lực lượng cứu hộ phải huy động xuồng cứu sinh, xe lội nước di chuyển các hộ dân của thành phố Uông Bí ra khỏi vùng nguy hiểm. Ở thành phố Hạ Long, lực lượng cứu hộ đã phải di chuyển khoảng 30 hộ dân phường Bạch Đằng khỏi vùng sạt lở.



Tỉnh Quảng Ninh cũng đã cung cấp 5 tấn lương thực cùng hơn 300 thùng mì tôm cung cấp lương thực cho bà con nhân dân đảo Cô Tô bởi nguồn khan hiếm thực phẩm đã cạn từ ngày 31/7 vừa qua.

Tính đến 18 giờ ngày 2/9, Quảng Ninh không có thêm thiệt hại nào về người do mưa lũ.

Văn Đức (TTXVN)
Huy động quân đội ứng cứu vùng bị ngập tại Uông Bí
Huy động quân đội ứng cứu vùng bị ngập tại Uông Bí

Mưa to đêm qua và sáng nay đã khiến nhiều khu vực tại TP Uông Bí ngập trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN