Tuyển nhận công dân nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự

Ngày 12/2, các địa phương trên địa bàn Quân khu 9 gồm 12 tỉnh, thành: An Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp và Trà Vinh đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017 và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao nhận quân.

Thanh niên tỉnh Hậu Giang náo nức lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Theo thống kê ban đầu, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn so với năm 2016. Đặc biệt, trong chỉ tiêu phân bổ tuyển quân năm 2017, Quân khu cũng phân bổ cho Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành như: Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau và Cần Thơ mỗi địa phương 1 chỉ tiêu tuyển nhận công dân nữ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Theo đánh giá của của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, trong đợt tuyển quân năm nay cơ quan nghĩa vụ quân sự các cấp trên địa bàn Quân khu đã khắc phục tốt các hạn chế, thực hiện tốt khâu đăng ký và quản lý nguồn, làm tốt giáo dục tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình và thanh niên.

Từ đó, công tác tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ đúng quy trình, dân chủ, công bằng, công khai. Qua đó, các thanh niên được trao lệnh gọi nhập ngũ đều phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Thanh Sang (TTXVN)
"Không bù đổi' trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ
"Không bù đổi' trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Theo kế hoạch, ngày 12/2 tổ chức giao nhận quân tại Quân khu 9; ngày 13/2 tại Quân khu 5; ngày 14/2 tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các Quân khu 1, 2, 3, 4; ngày 16/2 tại Quân khu 7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN