Tuổi trẻ Yên Bái khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

Ngày 20/5, tại xã An Lương, huyện Văn Chấn (Yên Bái), Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức khởi động Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020, với sự tham gia của 600 đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã An Lương.

Chú thích ảnh
Tình đoàn Yên Bái tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học bán trú xã An Lương. 

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Hội thầy thuốc trẻ huyện Văn Chấn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện mắt Việt - Nhật tổ chức khám và tặng 500 xuất quà cho nhân dân xã An Lương. Cùng với đó, tặng 500 suất quà cho Trường Tiểu học bán trú xã An Lương; tặng 200 bộ quần áo bảo hộ và chai nước rửa tay phòng chống dịch COVID-19 cho Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn; hỗ trợ 15 triệu đồng xây dựng nhà nhân ái cho hộ nghèo tại thôn Tặng Chan và ra quân xây dựng mô hình “Ba không” ở xã An Lương.

Ngay sau chương trình, 250 đoàn viên thanh niên 24 xã, thị trấn và Đoàn khối cơ quan, lực lượng vũ trang cùng nhân dân thôn Suối Dầm, xã An Lương tham gia khởi công xây dựng công trình "Con đường em đến trường". Công trình có chiều rộng 1 mét, dài 2 km tổng trị giá 250 triệu đồng. Dự kiến, công trình này sẽ hoàn thành trong tháng 5/2020.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020 được Tỉnh đoàn Yên Bái triển khai thực hiện từ ngày 20/5 đến hết tháng 8/2020, với 1 chương trình và 4 chiến dịch trọng tâm, gồm: Chương trình Tiếp sức mùa thi; Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; tình nguyện Hoa phượng đỏ, tình nguyện Kỳ nghỉ hồng và tình nguyện Hành quân xanh. Các hoạt động này nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh; tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp, có bản lĩnh, trí tuệ, có sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội.

Chú thích ảnh
Tỉnh đoàn Yên Bái khởi công xây dựng công trình con đường em đến trường tại xã An Lương. 

Trong Chiến dịch này, Tỉnh đoàn Yên Bái phấn đấu làm mới ít nhất 50 km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình thanh niên tại 10 tuyến phố văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” ở khu vực đô thị; khám, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh, cấp, phát thuốc miễn phí cho 6.000 người dân; xây mới ít nhất 50 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà bán trú; hỗ trợ, giúp đỡ 2.300 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và xây dựng mới 20 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; ít nhất có 50.000 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện…

Trước đó, chiều 19/5, tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu (Yên Bái), Tỉnh đoàn Yên Bái triển khai xây dựng mô hình “Ba không” nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 191-KH/TU ngày 18/4/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện thí điểm việc đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và xuất nhập cảnh trái phép tại huyện Văn Chấn năm 2020, với trên 100 đoàn viên thanh niên trong xã tham gia.

Tin, ảnh: Đinh Thùy (TTXVN)
Tuổi trẻ Yên Bái sáng tạo mũ bảo hộ y tế phòng dịch COVID-19
Tuổi trẻ Yên Bái sáng tạo mũ bảo hộ y tế phòng dịch COVID-19

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các chi đoàn thanh niên tại các bệnh viện, trung tâm y tế các huyện trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã sáng tạo ra mũ gắn tấm kính chắn giọt bắn, nhằm góp phần giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN