Triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm của Bộ Công an (Ban Chỉ đạo 138/BCA) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/BCA chủ trì Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, các đơn vị thuộc Bộ Công an đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 48-CT/TW, Nghị quyết 09/CP, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. Công an các địa phương kịp thời, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm.

Bộ đội biên phòng Đồn cửa khẩu Vạn Gia kiểm tra giấy tờ, hàng hóa các tàu hàng trên biển . Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Lực lượng công an xây dựng, triển khai các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự sát với thực tiễn; mở các đợt cao điểm phát động quần chúng tấn công trấn áp tội phạm; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm mua bán người, tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy. Do vậy, tình hình tội phạm tiếp tục được kiềm chế. Tỷ lệ khám phá tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tăng 3,15%. Số vụ vi phạm về quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ, môi trường, tội phạm ma túy bị phát hiện đều tăng so với cùng kỳ năm 2012.

Lực lượng an ninh điều tra toàn quốc đã tiếp nhận, bắt giữ 134 vụ, 256 đối tượng; thụ lý điều tra 372 vụ, 25 bị can (tăng 9 vụ, 140 bị can), tỷ lệ án đề nghị truy tố đạt 94% số vụ và 92% số đối tượng so với án kết thúc điều tra. Lực lượng công an đã điều tra, khám phá trên 21 nghìn vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 46 nghìn đối tượng, đạt trên 74%, triệt phá trên 1.000 băng nhóm tội phạm các loại, xử lý trên 6.000 đối tượng, bắt trên 4.000 vụ cờ bạc, xử lý trên 20 nghìn đối tượng. Gần 7.000 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng đã được phát hiện, gây thiệt hại 61 nghìn tỷ đồng; đã điều tra, làm rõ, thu hồi cho Nhà nước trên 16 nghìn tỷ đồng…

Trong sáu tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục tập trung tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch công tác năm 2013 của Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ. Các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước; tập trung bảo vệ an ninh nội bộ, chủ động phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời triển khai thực hiện các đề án, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội gắn với bảo đảm an ninh trật tự tại các vùng chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Lực lượng công an triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên tuyến, địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại, Tết Nguyên đán. Ngành tập trung lực lượng, phương tiện, hỗ trợ 18 địa bàn trọng điểm đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm, tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản, giết người do nguyên nhân xã hội, đánh bạc và tổ chức đánh bạc; tội phạm tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; tội phạm sử dụng công nghệ cao, đường dây tội phạm ma túy, mua bán người. Ngành đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hướng về cơ sở và tập trung vào những đối tượng có nguy cơ phạm tội. Ngành tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh, chống tội phạm, nhất là hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài và tội phạm sử dụng công nghệ cao.


Hương Thủy
Báo động gia tăng tội phạm công nghệ cao
Báo động gia tăng tội phạm công nghệ cao

Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Quách Công Sơn (SN 1986, quê ở Đắc Lắc) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN