Tràn lan các loại hoa quả, củ lạ ngâm rượu ở vùng cao

Gần đây, không chỉ ở các chợ vùng cao có bày bán tràn lan các loại hoa, củ, quả lạ để làm thuốc ngâm rượu mà ngay tại chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai cũng đã xuất hiện một loại hoa lạ mà người dân gọi là "hoa chuối đất". Loại hoa này được dùng để ngâm rượu chữa bệnh trĩ theo lời quảng cáo của người rao bán.

Củ Hà sin cô có hình dáng giống khoai lang. Ảnh: baolaocai.vn


Tại chợ Y Tý, huyện Bát Xát còn có một thứ củ lạ mà người dân gọi là củ “Hà sin cô/Hoàng sin cô”, cũng được người rao bán quảng cáo là có tác dụng giải độc, nhuận tràng.

Hoa chuối đất thuộc nhóm cây thân thảo, dây leo, hoa mọc lên từ củ, một cây có nhiều củ và mỗi củ mọc rất nhiều bông hoa. Hoa khi còn nụ có màu tím sẫm, to như ngón tay cái, khi nở hoa thì trông giống bắp ngô nhỏ, có màu trắng và tỏa hương thơm nồng. Cây này chỉ mọc ở trên núi từ độ cao 1000 m so với mặt nước biển trở lên, phổ biến ở dãy Hoàng Liên Văn Bàn và Vườn Quốc gia Sa Pa. Hoa chuối đất nở từ tháng 9 đến tháng 10 âm lịch hàng năm.

Theo người dân địa phương, loại hoa này không dùng để chế biến thức ăn mà chỉ dùng để ngâm rượu, uống có vị ngọt, có tác dụng chữa một số bệnh đường ruột, nhất là bệnh trĩ. Giá một kg hoa chuối đất tươi dao động từ 20.000 đồng - 30.000 đồng/kg.

Còn củ có tên gọi “Hà sin cô" thì có hình dáng bên ngoài giống củ khoai lang, nhưng bên trong có màu vàng nhạt, nhiều nước, vị giòn, ngọt nhẹ, thanh mát. Củ sau khi gọt vỏ có thể ăn sống. Tại chợ Ý Tý (Bát Xát) người dân đang bày bán loại củ này với giá từ 15.000 đến 20.000 đồng/kg.


Cách đây không lâu, tại các huyện Bắc Hà, Mường Khương và Bảo Yên của tỉnh Lào Cai đã xảy ra hai vụ ngộ độc do uống rượu ngâm rễ cây khiến hàng chục người phải đi cấp cứu, trong đó có người đã tử vong. Vì vậy, các ngành chức năng cần sớm kiểm tra và có kết luận tác dụng của các loại, hoa, củ được dùng ngâm rượu để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.


VT
(TTXVN)
Tử vong vì uống rượu ngâm rễ cây
Tử vong vì uống rượu ngâm rễ cây

Sáng 8/11, sau gần 24 giờ nằm viện tiếp nước và điều trị tích cực, ba trong số bốn bệnh nhân bị ngộ độc do uống rượu ngâm rễ đã qua cơn nguy kịch và dần bình phục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN