Trà Vinh: Nạn khai thác cát sông trái phép vẫn hoành hành

Tình trạng khai thác cát trái phép đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn trên 2 tuyến sông Cổ Chiên và sông Hậu. Chỉ riêng trên các tuyến sông thuộc tỉnh Trà Vinh, hàng ngày có hàng chục ghe tải dạng “3 không” - không đăng ký giấy phép, không đăng kiểm chất lượng an toàn kỹ thuật, người lái ghe không bằng cấp chuyên môn, thường xuyên khai thác, chuyên chở cát trái phép.


Hàng chục ghe tải "3 không" công khai chuyên trở cát trái phép. Ảnh: Internet

Tại cù lao Long Trị, xã Long Đức, TP Trà Vinh do nạn khai thác cát sông trái phép nên 18 hộ dân đầu mỏm cù lao mất nhà ở, đất sản xuất phải di dời đi nơi khác. Các hộ dân ở đây cho biết: Mặc dù Cảnh sát môi trường triển khai lực lượng bắt, xử lý các ghe khai thác cát trộm nhưng tình hình vẫn không có biến chuyển lớn. Tại khu vực gần đầu mỏm cù lao có những hố sâu khoảng 30m do khai thác cát. Các đối tượng khai thác thường tập trung khai thác cát ở tầng sâu vì cát tốt, sạch, bất chấp tình trạng sạt lở. Thông thường các ghe khai thác cát lậu hoạt động sau 10 giờ đêm, tiến sát khu vực cù lao, gây sạt lở nghiêm trọng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại cù lao cồn An Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè thuộc sông Hậu. Nạn khai thác cát sông ồ ạt, trái phép đã gây sạt lở hàng trăm ha cây ăn trái, đất ở của người dân.

Thượng tá Phạm Văn Biền, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Trà Vinh cho biết, 6 tháng đầu năm 2011 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh xảy ra 20 vụ khai thác cát sông trái phép. Thủ đoạn chủ yếu của các ghe là lợi dụng ban đêm khi ngành chức năng vắng mặt để khai thác cát, gây sạt lở nghiêm trọng đất sản xuất, nhà ở của người dân.

Lê Hiền

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN