TP Hồ Chí Minh: Quận 1 khẳng định sẽ không để xảy ra tình trạng tái chiếm lòng lề đường

Để duy trì trật tự đô thị, lực lượng chức năng Quận 1, TP Hồ Chí Minh sẽ tiến hành kiểm tra bất ngờ, ngoài giờ hành chính, giờ cao điểm, kể cả thứ 7, chủ nhật để quyết tâm xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm.

Tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận trong 5 tháng đầu năm 2017 diễn ra chiều nay (14/6), Chủ tịch UBND quận 1 (TP Hồ Chi Minh) Trần Thế Thuận cho biết tình hình trật tự lòng lề đường có nhiều chuyển biến đáng kể so với trước đây. Đến nay đã có 116/134 tuyến đường trên địa bàn quận 1 thật sự thông thoáng, trật tự, đạt tỷ lệ 86%.

Ông Thuận nhấn mạnh: "Không để nắm được quy luật kiểm tra của lực lượng chức năng, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra bất ngờ, ngoài giờ hành chính, giờ cao điểm, kể cả thứ 7, chủ nhật để quyết tâm xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp vi phạm trật tự đô thị".

Tuy nhiên, vị lãnh đạo quận 1 vẫn thừa nhận tình trạng tái lấn chiếm vẫn xảy ra tại một số khu vực; một số tuyến đường khu vực trung tâm vẫn còn tình trạng xe ô tô dừng, đỗ trái quy định; xe gắn máy lưu thông trên vỉa hè, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Một đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè của đoàn liên ngành quận 1 vào tháng 2/2017.

Cụ thể, tình hình tái lấn chiếm vỉa hè ở đường Hoàng Sa sau 22 giờ đêm, đường Bà Lê Chân (đoạn qua khu vực chợ Tân Định), Nguyễn Đình Chiểu (đoạn từ Hoàng Sa – Nguyễn Bỉnh Khiêm vào buổi trưa, đoạn từ Đinh Tiên Hoàng – Phùng Khắc Khoan vào buổi sáng)…

Còn các tuyến đường như: tuyến Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Du (xung quanh Hội trường Thống Nhất), đường Lý Tự Trọng, đường Pasteur… vẫn còn tình trạng xe gắn máy chạy trên vỉa hè. Đồng thời, xe tô đỗ sai quy định thường xuyên diễn ra ở các tuyến đường, xung quanh khu vực bệnh viện Nhi Đồng 2, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Bùi Thị Xuân…

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn còn diễn ra tại một số tuyến đường ở quận 1.

Để giải quyết triệt để tình trạng này và đảm bảo những tuyến đường đã được chấn chỉnh trật tự đô thị không bị tái lấn chiếm, theo Chủ tịch quận 1 Trần Thế Thuận, thời gian tới, UBND quận 1 sẽ tổ chức việc tự kiểm tra, giám sát với lực lượng chủ yếu là lực lượng nòng cốt tại từng phường. Đồng thời sẽ thành lập hai tổ kiểm tra công vụ về việc thực hiện công tác trật tự đô thị trên địa bàn 10 phường.

Cụ thể, tổ 1 sẽ có Chủ tịch Trần Thế Thuận và Phó Chủ tịch Đoàn Ngọc Hải phụ trách 4 phường, trong đó có phường Bến Nghé. Tổ 2 sẽ do bà Phó Chủ tịch Nguyễn Thu Hường phụ trách kiểm tra 6 phường còn lại.

Quận 1 quyết tâm chấn chỉnh vỉa hè và không để tình trạng tái chiếm vỉa hè trong thời gian tới.

Nhiệm vụ của hai tổ là tập trung vào những khu vực phường đã thực hiện xong việc chấn chỉnh trật tự đô thị hoặc tại các địa điểm mà báo chí đưa tin liên quan đến các vi phạm lấn chiếm, tái chiếm; đồng thời còn kiểm tra cả trách nhiệm của người đứng đầu địa phương.

“Về lâu dài, UBND quận 1 sẽ tăng cường công tác vận động, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm yếu tố quyết định cho sự bền vững của công tác lập lại trật tự đô thị gắn với an sinh xã hội trên địa bàn. Nếu ở giai đoạn 1 lấy kiểm tra là giải pháp hàng đầu thì giai đoạn tới là vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân sẽ được chú trọng”, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận nói.

Người dân tự giác đập bỏ công trình lấn chiếm vỉa hè.

Theo báo cáo của UBND quận 1, tính từ ngày 16/1 – 14/4, đoàn liên ngành cấp quận với sự tham gia của UBND 10 phường đã tiến hành 46 lượt kiểm tra, lập biên bản xử lý 203 xe ô tô, cẩu 60 xe, 245 xe gắn máy, tháo dỡ 812 vật dụng chiếm dụng vỉa hè. Theo đó, đã lập 43 biên bản bàn giao cụ thể các vị trí giải toả cho UBND phường chốt giữ không để tái lấn chiếm.

Riêng Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND 10 phường trực tiếp ra quân từ ngày 16/1 đến nay là 725 lượt, lập biên bản 7.005 trường hợp vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã tự giác tháo dỡ 3.447 vật dụng, vật cản, cao gấp đôi con số 1.924 vật dụng, vật cản mà lực lượng chức năng buộc tháo dỡ.

Anh Đức/Báo Tin Tức
Lập lại trật tự vỉa hè là 'cuộc chiến' lâu dài
Lập lại trật tự vỉa hè là 'cuộc chiến' lâu dài

Người dân hy vọng, việc lập lại trật tự vỉa hè ở TP Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị lớn nói chung không phải câu chuyện ra quân hưởng ứng để tuyên truyền như nhiều đợt ra quân trước đây, "ba, bảy, hai mốt ngày" lại đâu vào đấy! Tuy nhiên, lập lại trật tự vỉa hè chắc chắn còn là "cuộc chiến" lâu dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN