TP Hồ Chí Minh: Người dân ùn ùn về quê trong kì nghỉ Lễ 2/9

Năm nay, kì nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày (30/8-2/9), do đó hàng nghìn người dân ngoại tỉnh đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh đã ùn ùn kéo nhau về quê thăm gia đình và đi chơi với bạn bè ở các tỉnh lân cận…


Điều này, đã khiến cho các cửa ngõ TP. Hồ Chí Minh trở lên đông đúc hơn ngày thường, thậm chí vào các giờ cao điểm, có đoạn còn bị ùn tắc cục bộ. Tuy nhiên, do có nhiều lực lượng chức năng đứng chốt chặn đảm bảo giao thông tại các điểm nóng cửa ngõ, nên tình trạng ùn tắc được giải quyết nhanh chóng.


Người dân phải chen chúc để đăng kí mua vé về các tỉnh Miền Tây tại bến xe Miền Tây.


Ghi nhận tại hai bến xe lớn trên địa bàn thành phố là bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây, trong ngày 29-30/8, số lượt hành khách mua vé tăng gấp nhiều lần so với ngày thường, nhiều quầy bán vé hoạt động liên tục, nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu của hành khách, nhất là các tuyến đi các tỉnh miền trung, miền tây…


Ông Thượng Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc bến xe Miền Đông cho biết, cao điểm người dân về quê nghỉ lễ là bắt đầu từ chiều tối ngày 29/8 và cả ngày 30/8. Lượng khách về quê năm nay tăng 70% so với ngày thường, khoảng 32.000 lượt khách mỗi ngày. Tuy nhiên, lượng khách đi lại rải rác nên ở bến khá thông thoáng. Những tuyến có lượng khách tăng cao là tuyến đi Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, khu vực Tây Nguyên. Để hạn chế tình trạng ùn ứ, bến xe cũng đã có phương án điều động thêm xe để phục vụ hành khách.


Năm nay, các đơn vị vận tải tại bến xe đã tăng 30% giá vé so với ngày thường, tuy nhiên lượt hành khách lựa chọn phương tiện đi lại bằng xe khách trong dịp lễ vẫn phổ biến.


Ngồi chờ hàng dài để mua được vé về quê tại bến xe Miền Đông.


Tại Bến xe Miền Tây, lượng hành khách đi lại dịp lễ 2/9 tăng từ 5-7% so với kì nghỉ lễ năm ngoái, tuy nhiên nhờ có phương án mở rộng diện tích bãi đỗ, xe tăng cường thêm xe và các bến đỗ phụ…cho nên hành khách đến bến xe di chuyển khá thuận tiện, không xảy ra ùn tắc.Các tuyến đường từ TP. Hồ Chí Minh đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang… được dự đoán sẽ có lượng lớn hành khách mua vé.


Tối ngày 29/8, nhiều người dân thành phố chở người thân ra bến xe Miền Tây mua vé về quê thăm nhà trong dịp lễ 2/9.


Tại các giao lộ, các cửa ngõ của thành phố như quốc lộ 13 đi Bình Dường, Bình Phước, Xa lộ Hà Nội đi Vũng tàu, Đồng Nai, các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Quốc lộ 51 đi các tỉnh Miền tây…. số phương tiện giao thông tăng cao, nhưng không diễn ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.


Cuối giờ chiều ngày 29/8, tại các cửa ngõ của thành phố người dân về quê nghỉ lễ dần đông hơn. Tại các giao lộ giờ tan tầm, nhiều phương tiện đổ ra đường khiến việc lưu thông có phần khó khăn hơn.


Trên tuyến đường xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1A đoạn từ Khu công nghệ cao, quận 9 đến ngã 4 Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai trong ngày 29 - 30/8, dòng xe ô tô, xe máy cũng đông đúc hơn, nhiều đoạn các xe phải xếp hàng nối đuôi nhau để rời thành phố. Trong khi đó, ngay cổng khu du lịch Suối Tiên (quận 9) rất nhiều người dân tay xách tay mang ngồi chờ đón xe về quê. Tuy nhiên, khu vực này không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.


Ngoài ô tô, xe máy chiếm phần lớn khi đi trên các tuyến đường cửa ngõ thành phố. Tại bến phà Cát Lái (quận 2) hướng đi các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, lượng khách đi xe máy qua phà cũng tăng cao hơn so với ngày thường, nên các nhân viên kiểm soát vé cũng phải làm việc liên tục. Tuy nhiên, các phương tiện ở đây di chuyển khá thông suốt. do một lượng lớn ô tô đã chuyển sang đi chuyển trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh- Long Thành mới được đưa vào sử dụng.


Để về quê trong kì nghỉ lễ nhiều người dân cũng ngồi chờ mua vé tàu tại Ga Sài Gòn.


Tại Ga Sài Gòn, lượng khách đi tàu về quê nghỉ lễ 2/9 năm nay cũng tăng cao hơn so với ngày thường, cao điểm bắt đầu từ ngày 29-30/8. Vì vậy trong tháng 8, Ga Sài Gòn đã có kế hoạch tăng chuyến để phục vụ hành khách tốt nhất.


Ông Thái Văn Truyền, Phó trưởng Ga Sài Gòn, để đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, Ga Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm 10 đoàn tàu đến các điểm du lịch như TP. Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn và ngược lại.


Bài, ảnh: A. Đức- H. Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN