TP Hồ Chí Minh: Cháy Công ty rộng gần 2.000m2, một người tử vong

Đến sáng ngày 9/9, lực lượng chức năng Quận 8 (TP Hồ Chí Minh) vẫn đang bảo vệ hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy trên đường Hồ Ngọc Lãm, khiến 1 người tử vong.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: PCCC

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23 giờ 23 phút ngày 8/9, người dân phát hiện khói lửa bùng lên tại Công ty TNHH SX nhựa nằm trên đường Hồ Ngọc Lãm, phường 16, Quận 8, nên hô hoán và báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Trung tâm chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) đã nhanh chóng điều động 17 xe chữa cháy, cùng gần 100 chiến sĩ đến hiện trường, chia làm nhiều hướng, triển khai công tác dập lửa công ty đang cháy rộng gần 2.000m2.

Đến rạng sáng ngày 9/9, lực lượng chữa cháy đã khống chế được ngọn lửa và ngăn không để cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Vụ hỏa hoạn đã làm 1 người chết là ông Đào Đình Thành (SN 1966), nhân viên của công ty.

Tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 482m2/2.000m2 diện tích của công ty, cùng một số mút, nhựa thành phẩm.

Mạnh Linh/Báo Tin tức
Sẽ mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát khai thác IUU 
Sẽ mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát khai thác IUU 

Gỡ thẻ vàng châu Âu đối với khai thác hải sản được tỉnh Bạc Liêu xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN