Thực hư thông tin ăn cá hồi nuôi mang độc tố

Gần đây, trên các mạng xã hội và một số tờ báo đăng tải thông tin về việc cá hồi nuôi có chứa nhiều loại hóa chất độc hại, đặc biệt có thể gây ung thư.

Những thông tin trên đang khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang bởi phần lớn cá hồi đang được tiêu thụ trên thị trường là cá hồi nuôi.

Vậy thực hư về câu chuyện này ra sao, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tổng hợp sau đây của Truyền hình Thông tấn:



TTXVN/Tin Tức
Khuyến cáo không sử dụng nhiều hải sản ở 4 tỉnh miền Trung
Khuyến cáo không sử dụng nhiều hải sản ở 4 tỉnh miền Trung

Để đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Y tế khuyến cáo không sử dụng nhiều loại hải sản tại 4 tỉnh miền Trung như: Ghẹ, tôm, tôm tít, ốc, mực, cá đuối, cá đục, bạch tuộc, cua đá và các hải sản khác sống ở tầng đáy trong vòng 20 hải lý (theo danh mục của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN