Thời tiết tối 27, ngày 28/4: Đề phòng mưa dông, gió giật mạnh

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, chiều tối và đêm nay (27/4),  không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Các tỉnh miền Bắc đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 19-21 độ C, vùng núi 17-20 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng ngày mai (28/04) từ 19-21 độ C.
 
Ở Vịnh Bắc Bộ chiều tối và đêm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, từ ngày mai gió yếu dần. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Các tỉnh phía Bắc đề phòng có mưa lớn, gió giật mạnh. Ảnh: TTXVN

Thời tiết cụ thể ngày 27/4:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19- 21 độ C. Nhiệt nhiều độ cao nhất từ 24 - 26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển đêm cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, vùng núi 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa rào và rải rác có dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ; phía nam 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35  độ C.

H.V/Báo Tin Tức
Thời tiết ngày 27/4: Miền Bắc trời chuyển lạnh, Tây và Đông Bắc bộ có thể có mưa đá
Thời tiết ngày 27/4: Miền Bắc trời chuyển lạnh, Tây và Đông Bắc bộ có thể có mưa đá

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số tỉnh miền Bắc nước ta. Từ chiều và đêm nay 27/4, các tỉnh miền Bắc trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 20-22 độ C, vùng núi 17-20 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN