Thời tiết ngày 25/4: Hà Nội nhiệt độ cao nhất 29 độ C, có mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm 25/4 tại khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Tại phía Tây Bắc bộ, thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, có nơi trên 35 độ C.

Minh Phương/Báo Tin tức
Cả ba miền ngày nắng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
Cả ba miền ngày nắng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dịp nghỉ lễ từ 29/4 - 2/5, cả 3 miền Bắc, Trung, Nam duy trì thời tiết phổ biến ngày nắng, có mưa vài nơi về đêm và sáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN