Thời tiết ngày 15/4: Miền Bắc mát mẻ, miền Nam nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 15/4 các vùng miền trên cả nước đều có nắng. Tuy nhiên, trong khi khu vực miền Bắc duy trì nhiệt độ mát mẻ từ 20 – 30 độ C, thì miền Nam vẫn tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt độ cao, phổ biến từ 25 – 36 độ C.

Cụ thể, khu vực phía Bắc trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu vực phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Hà Nội có nắng nhưng mát mẻ. Ảnh: TTXVN.

Dự báo cho các khu vực khác trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 68 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có sương mù, có mưa rào và dông vài nơi,  trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày mây thay đổi, trời nắng, đêm nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ :33 - 36 độ C

H.V/Báo Tin Tức
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng có sương mù, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày hôm nay (6/2) hầu hết các khu vực trên cả nước đều có mưa vài nơi, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN