Thời tiết ngày 14/4: Miền Bắc tăng 2 - 3 độ C, miền Nam nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày mai 14/4, ở phía Bắc không khí lạnh suy yếu, nhiệt độ tăng thêm 2-3 độ C, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Từ Đà Nẵng trở vào, thời tiết duy trì ở trạng thái nắng nóng, nhiệt độ có nơi trên 36 độ C. Từ chiều tối tới đêm, ở khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.

Miền Bắc đón nắng trở lại. Ảnh: TTXVN

Dự báo chi tiết cho từng vùng:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 97%.  Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa vài nơi; phía nam (Bình Định đến Bình Thuận) mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nới trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày năng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, có nơi trên 35 độ C.

H.V/Báo Tin Tức
Không khí lạnh tiến sát biên giới phía Bắc, ngày mai (12/4) nắng nóng chấm dứt
Không khí lạnh tiến sát biên giới phía Bắc, ngày mai (12/4) nắng nóng chấm dứt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng tới Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN