Thời tiết nắng ấm khiến hoa đào bung nở sớm, tiểu thương mong bán nhanh để về ăn Tết

Gần Tết Giáp Thìn 2024, hoa đào bung nở rực rỡ do thời tiết nắng ấm, các tiểu thương phải điều chỉnh giá cả cho phù hợp để nhanh bán hết hàng.

Video Hoa đào bung nở rực rỡ, tiểu thương mong "Tết ấm":

Chú thích ảnh
Sau ngày ông Công ông Táo, thời tiết ở Thủ đô Hà Nội chuyển sang nắng ấm đột ngột khiến hoa đào bung nở sớm.
Chú thích ảnh
Thời điểm gần Tết, lượng người đi tham quan, mua sắm ở các vườn, chợ hoa xuân cũng tăng cao.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Văn Đức (làng đào Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: "Sau ngày 23 tháng Chạp lượng người đi mua đào đã tăng nhiều so với tuần trước đó. Các loại đào cành, đào huyền là bán chạy nhất vì giá cả phù hợp, kiểu dáng gọn gàng, đẹp mắt".
Chú thích ảnh
Hoa đào bung nở sớm nên các nhà vườn và tiểu thương cũng điều chỉnh giá cả phù hợp để nhanh bán hết hàng.
Chú thích ảnh
Anh Nguyễn Văn Trúng (chợ hoa xuân Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ: "Hoa đào bung nở sớm trước Tết nên chúng tôi cũng bán giá phù hợp để người dân dễ mua hơn. Chúng tôi mong muốn bán hết hàng trước ngày 30 Tết để được về nhà sắm sửa, ăn Tết với gia đình".
Chú thích ảnh
Thời điểm sát Tết Giáp Thìn, các loại cây cảnh như đào, quất, bưởi, lan,... vẫn giữ giá cả ổn định như mọi năm dù dự báo kinh tế khó khăn.
Chú thích ảnh
Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, 83 điểm chợ hoa xuân trên địa bàn sẽ chỉ hoạt động muộn nhất đến 20h ngày 9/2 (tức ngày 30 Tết).
Thế Đoàn/Báo Tin tức
'Biển người' đổ xô về các siêu thị mua sắm Tết
'Biển người' đổ xô về các siêu thị mua sắm Tết

Người dân đổ xô đến các siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội để mua sắm Tết trong ngày chủ nhật cuối cùng của năm Quý Mão 2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN