Thời tiết 28/6: Bắc Bộ mưa to, vùng núi nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (28/6), Bắc Bộ có mưa, vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Mưa lớn ngây ngập lụt tại thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) ngày 27/6. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20 - 23 độ vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên 5.000 m nên ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. 

Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000 m, từ nay đến hết đêm 29/6 ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; vùng núi, trung du phía Bắc có mưa to đến rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tổng lượng mưa từ đêm nay đến hết đêm 29/6 ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến 150 - 250 mm; một số nơi ở các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu có mưa 300 - 350mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Khu vực Hà Nội đến hết đêm 29/6 có mưa, chiều tối và đêm có lúc mưa vừa và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Do đợt mưa lớn nên từ ngày 28 - 30/6, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Hồng - Thái Bình với biên độ lũ lên từ 2 - 4 m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Đà và sông Gâm sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1.500 - 1.800 m3/s. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông chính ở mức dưới báo động 1, riêng hạ lưu sông Lô tại trạm Tuyên Quang sẽ ở mức BĐ 1.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Việt Bắc, Tây Bắc như: Lào Cai (nguy cơ đặc biệt cao tại huyện Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Sa Pa và Văn Bàn), Hà Giang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình), Tuyên Quang (nguy cơ đặc biệt cao tại các huyện Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa và Hàm Yên), Lai Châu (nguy cơ tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ), Điện Biên (nguy cơ cao tại huyện Mường Nhé), Cao Bằng (nguy cơ cao tại huyện Bảo Lạc, Hà Quảng, Trùng Khánh), Bắc Cạn (Ba Bể, Ngân Sơn, Pắc Nặm). Rủi ro thiên tai cấp 1 - 2.

Chú ý, khoảng 5 giờ 44 phút sáng nay (28/6), qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh và ảnh radar thời tiết phát hiện thấy khu vực phía đông nam Hà Nội đang hình thành những vùng mây đối lưu di chuyển hướng vào khu vực trung tâm thành phố.

Dự báo trong khoảng thời gian từ 10 phút đến 1 - 2 giờ tới, khu vực các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai có mưa rào và dông. Vùng mây gây mưa này có thể tiếp tục di chuyển sang các quận khác thuộc khu vực trung tâm thành phố. Trong cơn mưa dông cần đề phòng có gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể ngày và đêm 28/6:

Bắc Bộ dự báo có mưa, mưa vừa. Ảnh: TTXVN

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng khu Tây Bắc có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa, chiều tối và đêm có lúc có mưa vừa và dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Trung Hiếu/Báo Tin tức
Mưa lũ phá hủy nhiều công trình giao thông, thủy lợi tại Lào Cai
Mưa lũ phá hủy nhiều công trình giao thông, thủy lợi tại Lào Cai

Chiều 27/6, Văn phòng Thường trục Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn cục bộ suốt 3 ngày qua đã gây nhiều thiệt hại về nông nghiệp, công trình thủy lợi và giao thông tại Lào Cai với tổng thiệt hại ước khoảng trên 3 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN