Thời tiết 24/3: Không khí lạnh tiếp tục dồn xuống, Bắc Bộ nóng hết hôm nay

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng ngày mai sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Đến ngày 26/3, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường.

Miền Bắc sẽ tiếp tục có nắng trong ngày 24/3. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng và ngày 25/3, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều và đêm 25/3 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh.

Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ trưa và chiều ngày 25/3, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao dưới 11 độ C.

Hà Nội từ ngày 25/3 có mưa, mưa rào và dông; từ chiều 25/3 trời trở rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.

Từ ngày 25/3, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Từ ngày 26/3, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, chiều tối ngày 25/3 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong ngày hôm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33, riêng khu Tây Bắc 32 - 34, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, từ gần sáng mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 88%. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31, có nơi trên 31 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, miền Đông trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 85%. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Hoàng Dương/Báo Tin Tức
Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới, có nơi dưới 11 độ
Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới, có nơi dưới 11 độ

Hiện nay (23/3), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN